Bắt tạm giam đối tượng tưới xăng thiêu sống 2 cô gái trong nhà trọ
Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin, đơn vị đã bắt tạm giam đối tượng Dương Tiến Định (tên gọi khác là Định Trọc, SN 1982, trú tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi giết người. Định là nghi phạm trong vụ án tẩm xăng phóng hỏa đốt người yêu ở TP Vĩnh Yên khiến cô gái và bạn cùng phòng bị bỏng nặng.
Đối tượng tại cơ quan Công an. |
Trước đó, ngày 20/3, Công an TP Vĩnh Yên và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo: Khoảng 13h cùng ngày, một phòng trọ của nhà anh Hoàng Ngọc Thanh (thuộc phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên ) bị cháy. Hậu quả, 2 cô gái thuê phòng trọ bị bỏng nặng (một người bị bỏng 95% và một người bỏng 65%), cả hai rơi vào trạng thái hôn mê và được người thân đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia (quận Hà Đông, Hà Nội).
Danh tính 2 nạn nhân được xác định là PTH (23 tuổi, trú tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc) và NTM (22 tuổi, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội).
Ngày 21/3, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Giết người và huy động lực lượng điều tra. Sau 6 ngày khẩn trương vào cuộc, cơ quan Công an đã bắt tạm giam đối tượng Dương Tiến Định để điều tra về hành vi “Giết người".
Theo thông tin trên Báo điện tử Pháp luật TP.HCM (plo.vn), tài liệu cơ quan điều tra thu thập được cho thấy: Vào tháng 1/2018, PTH đến thuê phòng tại khu nhà trọ của gia đình anh Hoàng Ngọc Thanh. Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cảnh sát xác định Dương Tiến Định có nhiều điểm nghi vấn.
Định là bạn trai của PTH, thi thoảng có đến khu trọ ăn và ngủ lại. Ngoài ra, một số nhân chứng cho biết trước thời điểm xảy ra vụ việc đã nhìn thấy Định vào khu trọ.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai lực lượng tiến hành bắt khẩn cấp Định. Nghi can này “sa lưới” khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 2 gram ma túy đá của Định và một người khác.
Làm việc với cơ quan điều tra, Định khai nhận khoảng 4 giờ sáng 20/3, Định đến phòng trọ của PTH nhưng không thấy có nhà. Định đã nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin bảo bạn gái về, tuy nhiên do mâu thuẫn tình cảm nên H không đồng ý khiến Định tức giận. Sau khi sử dụng ma túy đá, Định nhờ bạn mua hộ chai xăng khoảng 1,5 lít để thiêu sống bạn gái.
Đến 12 giờ cùng ngày, khi H về phòng trọ và có NTM đến chơi, giữa Định và H xảy ra mâu thuẫn. Định đổ chai xăng lên gáy H rồi phóng hỏa. Thấy vậy, M vào can ngăn cũng bị Định tẩm xăng đốt khiến cả hai bỏng nặng.
Nói về hành vi phạm tội của Dương Tiến Định, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội) trước hết khẳng định: “Quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, do bực tức mà đối tượng dùng xăng đổ lên người 2 nạn nhân rồi dùng lửa đốt cháy cơ thể, làm ảnh hưởng đến tính mạng con người, đồng thời gây thiệt hại đối với tài sản trong căn phòng.
Như vậy, trong cùng một thời điểm, hành vi phạm tội của đối tượng đã xâm phạm đến 02 khách thể theo Bộ luật Hình sự (BLHS) điều chỉnh, đó là tính mạng con người và quyền sở hữu về tài sản. Hành vi phạm tội của đối tượng đã cấu thành Tội giết người và Tội hủy hoại tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, i, n, khoản 1 Điều 123 và Điều 178 BLHS 2015.
Hậu quả chị H không bị tử vong do được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời thì đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm về Tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt theo Điều 15 BLHS 2015.
Dù chị H và M không bị tử vong nhưng hậu quả thương tật để lại trong cả cuộc đời còn lại là vô cùng lớn cả về thể trạng và tinh thần. Hành vi phạm tội của đối tượng không những xâm phạm đến tính mạng, tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây bất bình trong dư luận quần chúng nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Nếu áp dụng Điều 57 BLHS 2015 (quy định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt), hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm.
Trường hợp, nếu trong quá trình điều trị, do bị bỏng quá nặng dẫn tới một trong hai người tử vong thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình về Tội giết người.
Trong quá trình bắt giữ đối tượng, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ một lượng ma túy của đối tượng tàng trữ nên theo quy định của pháp luật, đối tượng sẽ bị xử lý về Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249 BLHS 2015.