Bất ngờ thông tin về quán ăn bị đập phá vì "chặt chém" còn đánh khách hàng

Bị dư luận phản ứng dữ dội sau khi xảy ra vụ đánh khách hàng chỉ vì thắc mắc tô hủ tiếu 100.000 đồng, quán ăn Bảo Châu (nằm ven Quốc lộ 1 đoạn qua ấp 3, xã Nhựt Chánh) do vợ chồng anh Trần Văn Ngoan (42 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) làm chủ đã chính thức đóng cửa nghỉ bán và trả lại mặt bằng.

Quán hủ tiếu bị đập phá sau khi đánh khách đổ máu vì thắc mắc tô hủ tiếu bình dân giá 100.000 đồng.

Theo anh Ngoan, Công an đang thụ lý hồ sơ việc người thân của gia đình đánh khách là anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi, ngụ TP.HCM) chấn thương vùng đầu; khi nào cơ quan công an mời làm việc, anh Ngoan sẽ có mặt, còn trách nhiệm thế nào do cơ quan điều tra quyết định.

Trong khi đó, chị Lê Thị Kim Huệ (26 tuổi, vợ anh Ngoan) thông qua báo chí muốn gửi lời xin lỗi đến anh Minh trong vụ bị hành hung; xin lỗi nhân dân địa phương do việc kinh doanh của quán Bảo Châu đã gây ảnh hưởng, tai tiếng không tốt.

Cách đây hơn 1 năm (ngày 4/4/2018), Huệ từng lấy xe máy chặn đầu, đòi chém những người trong 1 ô tô gắn biển số TP.HCM tại khu vực gần ngã tư Bình Nhựt, cách cầu Bến Lức 100m. Lý do người phụ nữ này cùng 2 đàn em chặn xe ô tô là do nhóm khách phản ứng và từ chối ăn, trả tiền về 2 đĩa cơm sườn với đồ ăn nguội, lèo tèo mấy lát thịt nhỏ nhưng giá 40.000 đồng.

Hình ảnh Lê Thị KimHuệ trong 1 lần chạy xe máy đuổi theo, chặn đầu ô tô đòi "xử đẹp" vì khách không ăn, không trả tiền tô cơm sườn.

Như đã thông tin, ông Trần Văn Tươi – Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đến 10h sáng 4/5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức vẫn chưa xác định được nhóm côn đồ đập phá quán Bảo Châu sau khi bị tố đánh người phản ứng giá chặt chém gây xôn xao dư luận. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương truy xét nhóm thanh niên trên.

Theo vị Chủ tịch UBND huyện này, lực lượng chức năng đang định giá tài sản mà quán bị đập phá để xem xét, đề nghị Công an huyện khởi tố vụ án về tội "Hủy hoại tài sản".

Riêng về việc khách bị đánh đổ máu khi phản ứng giá "chặt chém", huyện Bến Lức đang chờ giám định thương tích từ phía nạn nhân, tùy vào mức độ thương tích, Công an sẽ khởi tố hay không, nếu không đủ điều kiện để khởi tố thì sẽ xử lý theo quy định.

Trước đó, tối 2/5, cơ quan chức năng xã Nhựt Chánh đã đến quán Bảo Châu (quốc lộ 1A, ấp 2, xã Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An) để ghi nhận hiện trường quán bị đánh phá. Đây là quán ăn xảy ra sự việc khách đi đường bị đánh đổ máu vì thắc mắc tô hủ tiếu bình dân 100.000 đồng.

Theo chủ quán hủ tiếu (Lê Thị Kim Huệ, 26 tuổi), thời điểm quán bị đập phá thì chị đang nấu hủ tiếu bán cho khách như bình thường. Lúc này, có hai thanh niên cầm mã tấu đi xe máy đến và hô lên "đúng quán này rồi", sau đó xông thẳng vào chỗ chị Huệ đứng nấu ăn.

Hoảng sợ, chị Huệ chạy vào trong nhà. Một lúc sau đó, nhiều người khác kéo tới quán tiếp tục đập phá. Những người đó đã đánh thương tích cha ruột và em trai chị Huệ.

"Mình sợ quá bỏ chạy vào trong nhà. Họ lại nhào tới đập phá quán. Sau hai người đi đầu thì có đến hơn 10 người khác cũng xông vào phá quán", chị Huệ kể.

Nguyễn Tuấn

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !