Bắt giam nguyên Giám đốc Petroland Bùi Minh Chính

Nguyên Giám đốc công ty Petroland vừa bị khởi tố, bắt giam để điều tra các sai phạm về tài chính.

Thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho hay đơn vị này đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Bùi Minh Chính – nguyên Giám đốc Công ty CP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) để làm rõ, xử lý về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Được biết, Petroland là doanh nghiệp có 2 đại diện phần vốn nhà nước gồm Tổng công ty dầu Việt Nam và Tổng công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Ông Bùi Minh Chính, nguyên Giám đốc Petroland.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, sai phạm của ông Chính có liên quan đến tình hình kinh doanh, tài chính của tòa nhà Petroland Tower (đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7). 

Theo đó, năm 2008, Petroland đầu tư khoảng hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng Trung tâm thương mại tài chính dầu khí Phú Mỹ Hưng (tòa nhà Petroland Tower) ở quận 7.

Tòa nhà này có 3 tầng hầm, 23 tầng làm dịch vụ văn phòng và thương mại; 7 tầng là căn hộ với tổng cộng 67 căn hộ.

Giai đoạn từ năm 2012 - 2018 ông Chính là Giám đốc Petroland đã ký hàng chục hợp đồng chuyện nhượng, cho thuê, hợp tác đầu tư… với nhiều đối tác, với những điều khoản kỳ lạ, gây bất lợi và dẫn đến việc Petroland bị thua lỗ kéo dài.

Nhiều hợp đồng có giá trị kéo dài từ năm 2012 đến năm 2058, có hợp đồng đối tác sử dụng tòa nhà của Petroland kinh doanh nhưng không phải trả phí thuê mặt bằng, chỉ đóng tiền điện, nước hàng tháng.

Chưa kể, ông Chính có dấu hiệu “kết nối” với 1 lãnh đạo của Petroland sử dụng công ty sân sau tham gia tư vấn môi giới chuyển nhượng, với hoa hồng lên đến 10 – 12%/tổng giá trị hợp đồng. Trong khi Petroland lập ra sàn bất động sản có chức năng tư vấn môi giới chuyển nhượng, cho thuê nhưng lại đẩy cho công ty sân sau thực hiện...

Cuối năm 2018, cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã vào cuộc điều tra và đến nay khởi tố, bắt giam ông Bùi Minh Chính, nguyên Giám đốc Petroland.

Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Linh An/VietNamNet

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !