Bắt giam cựu cán bộ hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn

Một cựu cán bộ Hải quan TP.HCM bị khởi tố, bắt giam khi tham gia vào đường dây chuyển lậu phụ tùng ô tô cũ thuộc diện cấm nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam.

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Sơn – nguyên công chức viên Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 thuộc Cục Hải quan TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vụ nhập lậu hàng hóa cũ từ nước ngoài về Việt Nam, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. (Ảnh minh họa)

Trước đó, cuối tháng 11/2018, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Bộ Công an phát hiện 1 đường dây buôn lậu phụ tùng ô tô cũ từ nước ngoài về Việt Nam nên tiến hành chặn bắt.

Đáng nói container hàng bị bắt đang trong quá trình làm thủ tục thông quan tại Chi Cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4.

Theo đó, đứng pháp nhân làm thủ tục nhập hàng là Công ty TNHH thương mại phát triển Hoàng Khang. Hồ sơ khai báo thể hiện, lô hàng là phụ tùng ô tô mới 100% từ Hàn Quốc về. Tuy nhiên, hàng hóa kiểm tra thực tế là phụ tùng ô tô cũ đã qua sử dụng, thuộc diện cấm nhập khẩu.

Lô hàng gồm 1.895 thiết bị phụ tùng ô tô đã qua sử dụng, giá trị theo thị trường khoảng 911 triệu đồng.

Quá trình mở rộng điều tra, Bộ Công an phát hiện đây là đường dây nhập hàng hóa cũ từ nước ngoài về Việt Nam với thủ đoạn tinh vi. Từ xác định bước đầu, Bộ Công an đã chuyển vụ việc cho Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công an xác định Phạm Minh Sơn, công chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 đã cấu kết với 1 số đối tượng thiết lập đường dây này...

Hiện công an khởi tố, bắt giam đối với Sơn và đang làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan khác.

Bước đầu, bị can Sơn đã khai, tháng 4/2017 bà N.N.D có gửi CMND và ảnh nhờ Sơn làm thủ tục thi giấy phép lái xe ô tô. Tuy nhiên, Sơn đã sử dụng các giấy tờ cá nhân, ảnh của bà D để đăng ký thành lập Công ty TNHH thương mại phát triển Hoàng Khang, lấy pháp nhân này nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam.

Từ tháng 8 - 11/2018, Sơn dùng pháp nhân công ty Hoàng Khang nhập 3 lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam cho 1 người khác. Sơn khai, hồ sơ nhập khẩu khai báo hàng hóa là phụ tùng ô tô mới 100%, tuy nhiên Sơn không biết thực tế là hàng hóa gì?

Sơn còn thuê 1 số người khác làm các thủ tục hồ sơ nhập hàng, thông quan hàng hóa.

Được biết, 2 lô hàng đầu, khi thông quan thành công, Sơn được đối tượng nhờ nhập hàng trả công 130 triệu đồng. Cuối tháng 11/2018, khi lô hàng thứ 3 về Việt Nam đã bị lực lượng Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an phát hiện, kiểm tra.

Sơn còn khai, quá trình nhập khẩu, thông quan hàng hóa có chi để “bôi trơn” cho cán bộ Hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án.

Trang Nguyên/VietNamNet

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !