PGS Văn Như Cương: Bộ thay đổi kỳ thi đột ngột quá

Bộ nên nhập 2 phương án thi vào làm một: Bắt buộc thi Toán, Văn. HS được chọn 2 môn để thi và Tiếng Anh nên nằm trong số các môn tự chọn.

Trao đổi với PV Infonet, PGS Văn Như Cương – Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh nêu quan điểm: “Bộ GD&ĐT vừa đưa ra kế hoạch kỳ thi THPT quá đột ngột, ngay từ đầu năm Bộ có thông báo là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 không có gì thay đổi, nếu có thay đổi thì phải sau 2015. Nhưng mới hôm qua, Bộ đưa ra phương án thay đổi là quá đột ngột. Điều này, gây cho sự lo lắng cho giáo viên, học sinh và phụ huynh".

Tuy nhiên, theo PGS Cương việc thay đổi làm lợi cho học sinh thì ông đồng ý. Song phương án thi, theo ông, nên gộp 2 phương án làm một!

PGS Văn Như Cương: Bộ thay đổi kỳ thi đột ngột quá - ảnh 1

Theo PGS Cương nên gộp hai phương án thi tốt nghiệp THPT là một. Ảnh: Nguyễn Hiếu

"Cả phương án 1 và 2 hiện nay của Bộ đưa ra học sinh đều thi 5 môn. Tại sao là 5 môn? Vì phương án 1 thi 4 môn, trong đó có 2 môn bắt buộc Toán và Văn. Hai môn còn lại tự chọn trong 5 môn: Lý, Hóa, Sử, Địa, Sinh… Trừ môn Ngoại ngữ.

Môn Ngoại ngữ thi để cộng điểm ưu tiên, tôi chắc rằng tất cả các học sinh đều thi, vì các em được cộng từ 1 đến 2 điểm nếu bài thi Ngoại ngữ đạt 5 điểm trở lên. Dù bài thi có 0 điểm các em cũng chẳng việc gì. Do đó tôi chắc rằng nhiều học sinh sẽ thi môn này. Và tính cả 4 môn thi tốt nghiệp kia nữa là 5 môn.

Phương án 2, 3 môn thi bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ, thêm 2 môn tự chọn cộng lại cũng là 5 môn" - PGS Văn Như Cương lý giải. 

Phương án PGS Cương đưa ra chính là bắt buộc thi Toán, Văn, môn Tiếng Anh nên nằm trong môn tự chọn. 

Riêng môn thi Tiếng Anh, tự chọn hay không tự chọn HS sẽ vẫn thi. Và khi thi sẽ vẫn chấm điểm theo đúng tiêu chí, nếu học sinh nào điểm cao môn Tiếng Anh vẫn được cộng điểm ưu tiên theo phương án 1.

"Như thế, chúng ta thấy rằng môn Tiếng Anh vẫn là một trong các môn tự chọn, nhưng ngoài điểm chấm theo tiêu chí, học sinh được cộng thêm điểm ưu tiên. Như vậy, nhiều học sinh sẽ đăng ký thi và chúng ta chỉ thi có 4 môn thôi.

Chúng ta phối hợp cả hai phương án của Bộ đưa ra thì tốt hơn. Bảo đảm 2 ngày thi xong, học sinh đỡ căng thẳng…” – PGS Cương bày tỏ.

Phương án thi mới lợi cho học sinh khi được tự chọn 2 môn thi. Được thi theo cách của mình chứ không phải theo cách của Bộ đưa ra. Điểm học bạ của học sinh cũng tốt hơn.

"Tuy nhiên, điều này sẽ tạo ra sự học lệch cho học sinh. Trước kia Bộ đưa ra phương án bốc thăm ngoài 3 môn bắt buộc thì học sinh sẽ học đều các môn còn lại. Còn từ ngày 1/4 hàng năm, khi Bộ công bố đủ 6 môn thi, xảy ra một điều là các trường chỉ tập trung hoặc tăng cường cho học sinh ôn luyện 6 môn thi tốt nghiệp, còn các môn khác không thi là ngừng học hết. Như vậy, học sinh vẫn bị học lệch" - PGS Cương nhấn mạnh.

Tuy nhiên, khi Bộ xét tốt nghiệp từ điểm thi tốt nghiệp lẫn xét cả điểm của các môn khác (tức là điểm trung bình của học sinh lớp 12), thì nếu điểm trung bình của HS đó thấp vẫn có thể kéo điểm xét tốt nghiệp xuống thấp, dù được lựa chọn môn tủ để thi.

Nguyễn Hiếu

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !