Ông vua Sô cô la và con đường đến dinh Tổng thống Ukraine
Bên cạnh việc là một doanh nhân thành đạt và giàu có, ông còn là một chính trị gia giàu kinh nghiệm. Ông từng nắm giữ nhiều vị trí bộ trưởng trong các chính phủ Ukraine trong 15 năm qua.
![]() |
Tỷ phú Petro Poroshenko, ứng viên tổng thống sáng giá nhất của Ukraine. |
Năm 2000, Poroshenko là một thành viên sáng lập của Đảng Các khu vực (Party of Regions), bộ máy chính trị đưa cựu Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych lên nắm quyền. Tuy nhiên, năm 2002, ông đổi phe và trở thành người ủng hộ hàng đầu, hậu thuẫn tài chính cho Đảng Ukraine của chúng ta (Our Ukraine) của ông Viktor Yushchenko. Ông Yushchenko là lãnh đạo của cuộc Cách mạng Cam và trở thành tổng thống Ukraine vào năm 2004. Dưới thời của ông Yushchenko, ông Poroshenko là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Chủ tịch Ngân hàng Nhà nước.
Năm 2012, dưới thời Tổng thống Yanukovych, ông được bầu làm Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại. Ông nắm giữ vị trí này trong 8 tháng trước khi được bầu vào quốc hội như một ứng viên độc lập và ngầm tỏ ý tham gia tranh cử chức thị trưởng Kiev ngay trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng.
Mặc dù ông được cho là đã hỗ trợ tài chính cho những người biểu bình ủng hộ châu Âu, nhưng ông không đóng vai trò lãnh đạo trong các cuộc biểu tình này.
Hoạt động chính trị được cho là lấy được ‘điểm’ nhất của ông Porosheko là vào hôm 12/3 khi ông tới Simferopol, Crimea để kêu gọi bán đảo này hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga
Đêm hôm đó, hình ảnh ông Poroshenko đi bộ qua những con đường tối om của thành phố này, giữa hàng trăm người đang hô vang những khẩu hiệu ủng hộ Nga, đã thuyết phục nhiều người dân Ukraine.
Theo ông Andreas Umland, giáo sư khoa học chính trị tại Học viện Kiev – Mohyla nhận định, hành động vào ngày hôm đó của ông Poroshenko đã lấy lòng được rất nhiều người.
Ông Poroshenko là người luôn ủng hộ việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Khi còn là bộ trưởng ngoại giao, ông Poroshenko chủ trương đưa Ukraine gia nhập cả Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).