Obama tới Philippines với thỏa thuận quân sự mới
Theo hãng tin AFP, ông Obama đã đặt chân tới Manila vài giờ sau khi hai nước ký kết một thỏa thuận quốc phòng mới, cho phép luân chuyển quân đội và tàu thuyền của Mỹ tại Philippines. Đây là một phần trong nỗ lực tái cân bằng sức mạnh quân sự ngày càng hùng mạnh tại châu Á của Mỹ.
Ngoài ra, vấn đề ngăn chặn Trung Quốc trỗi dậy cũng trở thành mối quan tâm đặc biệt trong chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Philippines. Hiện nay, mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đang rơi vào vòng xoáy căng thẳng trước các cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông - một trong những điểm nóng tại khu vực châu Á.
Philippines là điểm đặt chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á lần này của Tổng thống Obama |
Trước đó, trong chuyến thăm tới 3 nước: Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia, ông Obama đã nhiều lần nhắc tới việc các quốc gia nhỏ bé sẽ bị những nước lớn hơn bắt nạt. Đây rõ ràng là một thông điệp nhắm tới Trung Quốc – quốc gia mang tham vọng mở rộng vị trí địa lý.
"Các cuộc tranh chấp cần được giải quyết một cách hòa bình không có sự hăm dọa hay ép buộc và tất cả các quốc gia cần tuân thủ luật pháp và quy định quốc tế”, ông Obama phát biểu tại Malaysia hôm 27/4.
Đây cũng là thông điệp ông Obama muốn gửi tới Nga trong bối cảnh Washington và Matxcova đang có những bất đồng quan điểm sâu sắc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.
Hiện nay, cả Brunei, Malaysia và Việt Nam cũng như Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền trên vùng biển Đông rộng lớn giàu tài nguyên giàu mỏ và khí đốt.
Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng mặc dù Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với các quốc gia đồng minh của Mỹ song chuyến thăm tới châu Á lần này không nhằm kìm hãm sự lớn mạnh của Trung Quốc.
Tuy nhiên, một số chuyên gia khẳng định Trung Quốc chính là tâm điểm gây căng thẳng trong khu vực đặc biệt là cuộc chiến giành chủ quyền lãnh hải.
“Chúng tôi phản đối việc dùng đe dọa, ép buộc hay xâm lược của bất cứ quốc gia nào trước các tuyên bố chủ quyền hàng hải”, Evan Medeiros, giám đốc cấp cao phụ trách khu vực châu Á tại Hội đồng An ninh quốc gia nói.
Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết liệt khẳng định các tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, Philippines đã kêu gọi Mỹ hỗ trợ nhiều hơn cả về mặt quân sự lẫn ngoại giao.