Obama: Đánh ISIS ở Syria là Mỹ đang giúp chính quyền Assad
Trong một cuộc phỏng vấn sâu trên chương trình “60 phút” của đài CBS về lực lượng Nhà nước Hồi giáo ISIS đã trở thành “thế lực đen tối” sau khi bị “đè bẹp” ở Iraq và tập hợp lại trong bối cảnh cuộc nội chiến Syria.
Tổng thống Mỹ Barack Obama |
“Trong khi nội chiến Syria hỗn loạn, hầu hết các khu vực lớn của nước này hoàn toàn vô chính phủ, họ (ISIS) đã tái thiết lực lượng và tận dụng lợi thế của sự hỗn loạn đó”, ông Obama nói.
Ông Obama cho biết, Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper đã phải thừa nhận Washington đã “đánh giá thấp” những gì xảy ra ở Syria. Ông cũng nhận định “hoàn toàn đúng” khi Mỹ đánh giá quá cao khả năng và ý chí của quân đội Iraq.
Obama cũng thừa nhận rằng Mỹ đang đối phó với một vấn đề hóc búa ở Syria. Đấy là cuộc chiến của Mỹ chống lại ISIS ở Syria đang giúp đỡ cho chính quyền của Tổng thống Bashar Assad, người mà Liên Hiệp Quốc đã cáo buộc tội ác chiến tranh.
“Tôi nhận ra sự mâu thuẫn ở vùng đất đầy mâu thuẫn trong bối cảnh thật sự mâu thuẫn”, ông Obama nói, “Chúng tôi sẽ không để sự ổn định của Syria nằm dưới sự cai trị của ông Assad”.
Tuy nhiên, ông Obama nhận định mối đe dọa từ các nhóm khủng bố khác mối đe dọa từ các quốc gia Hồi giáo ở chỗ nó là “mối quan tâm ngay lập tức phải được xử lý”. Tức là, theo giải thích của Tổng thống Obama, ISIS (cách gọi khác là ISIL) hay nhóm Khorasan chính là lực lượng khủng bố có thể giết chết người dân Mỹ.
Trong điều kiện của Iraq, ông Obama nói rằng Hoa Kỳ đã rời khỏi quốc gia này sau cuộc chiến khi "một nền dân chủ nào còn nguyên vẹn, một quân đội được trang bị tốt và người Iraq có khả năng tự bầu ra những lãnh đạo cho riêng mình”.
Tuy nhiên, Thủ tướng Nouri al-Maliki đã "lãng phí" cơ hội trong 5 năm qua, vì ông "quan tâm nhiều hơn trong việc củng cố địa vị người Shia của mình và xem thường người Sunni và người Kurd, những người đã tạo nên hai phần ba còn lại của đất nước", Tổng thống Mỹ nói.
Ông Obama cũng cho biết triển khai quân sự là việc cần thiết để thu nhỏ quy mô của ISIS, cắt đứt nguồn tài chính và loại bỏ các chiến binh đánh thuê nước ngoài. Tuy nhiên, ông cho biết các giải pháp chính trị cũng cần thiết để hòa giải cả người Sunni và người Shiite. Ông nói thêm rằng các cuộc xung đột giữa hai phái là nguyên nhân lớn nhất của cuộc xung đột trên toàn thế giới.
Obama cũng thảo luận về các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, quan hệ của Mỹ với Nga và xem xét sáu năm làm tổng thống của mình. Ông mô tả mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin là “nhạt nhòa”, cho rằng sự xâm lược của Nga ở Ukraine đang đe dọa tiến bộ đạt đc kể từ sau chiến tranh Lạnh.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Fox News, một kênh tin tức truyền hình cáp thuộc sở hữu của Fox Entertainment Group. Tính tới tháng 4/2009, Fox News đã phát sóng tới 102 triệu hộ gia đình tại Mỹ cũng như khách hàng quốc tế từ trụ sở chính tại thành phố New York.