Nước Mỹ “ra quân” tăng cường kiểm soát súng đạn
Phụ huynh kêu gọi ngăn ngừa thảm kịch
Những phụ huynh của học sinh trường Sandy Hook, nơi đã xảy ra vụ thảm sát khiến 26 người chết đã thành lập một nhóm có tên là Promise (Lời hứa) nhằm kêu gọi một cuộc chiến đấu chống lại sự tung hoành của súng đạn tại Mỹ và ngăn chặn các thảm kịch tương tự xảy ra.
![]() |
Nỗi đau của những người thân nạn nhân trong cuộc thảm sát ở trường tiểu học Sandy Hook, Newtown, bang Connecticut, Mỹ ngày 14/12/2012 |
“Tôi không muốn có thêm bất cứ một ai đó phải chia sẻ những mất mát giống như tôi. Tôi không muốn điều đó tiếp diễn nữa”, Nicole Hockley, có con trai Dylan là một trong 20 học sinh đã bị tay súng bắn chết tại trường tiểu học Sandy Hook.
Nhóm Promise nói rằng họ muốn có các cuộc thảo luận cởi mở về một loạt các vấn đề, bao gồm súng, sức khỏe tâm thần và sự an toàn tại trường học cũng như các nơi công cộng khác. Các diễn giả tin rằng không thể có một giải pháp duy nhất mà cần tiến hành đồng thời các hành động. “Chúng tôi muốn các vụ nổ súng ở trường học Sandy Hook được nhớ lại như một bước ngoặt, nơi chúng tôi đang cố gắng để mang tới cho cộng đồng sự đoàn kết và thiết lập một khóa học cho sự thay đổi thực sự”, ông Tom Bittman, đồng sáng lập nhóm đã nói.
Các hoạt động của nhóm Promise hiện không cung cấp được những biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể. Tuy nhiên, tác động lớn nhất của nó chính là tạo ra một tiếng nói có trọng lượng lên các quyết định và chính sách của những nhà làm luật ở Mỹ. Mà điển hình là các bang hiện đang thực sự nghiêm túc xem xét việc kiểm soát súng tại lãnh địa của mình.
Ngày càng nhiều bang thông qua luật kiểm soát súng
Thống đốc New York Andrew Cuomo đã đưa ra một đề xuất khó khăn về việc kiểm soát súng tới các nhà lập pháp. Luật kiểm soát súng ở bang này hiện đã được Thượng viện chấp nhận và dự đoán sẽ nhanh chóng được thông qua tại Đại hội Đảng Dân chủ vào thứ Ba ( 15/01). Các biện pháp được đưa ra bao gồm một cuộc trấn áp các loại vũ khí tấn công và các loại súng có băng đạn lớn.
Trước đó, Thị trưởng New York Michael BloomBerg cũng đã tổ chức một hội nghị lớn về vấn đề bạo lực súng tại Đại học John Hopkins ở Baltimore và đưa ra những tranh luận làm thế nào để kiểm soát súng trên toàn liên bang tốt hơn, bao gồm cả kiểm tra lý lịch cho tất cả các hóa đơn mua hàng và hạn chế việc buôn bán vũ khí trên khắp nước Mỹ. “Hầu như các bang đều có công dân bị giết bởi súng và mỗi tiểu bang vẫn bất lực trong việc ngăn chặn tình trạng lộn xộn đó”, ông Bloomberg cho biết.
![]() |
Michael Bloomberg - Tỷ phú sàn chứng khoán Mỹ, Thị trưởng Thành phố New York, một trong những người tích cực chống lại sự tung hoành của văn hóa súng đạn tại Mỹ. |
Tỷ phú Bloomberg là nhà diễn giả chính của Diễn đàn chống súng bất hợp pháp của các Thị trưởng Mỹ, trong đó bao gồm các thành viên đến từ các thành phố như Portland, Maine, Fort Wayne, Indiana, Santa Fe và New Mexico. Thị trưởng thành phố Chicago Rahm Emanuel cho biết ông đã ra lệnh đề nghị phân tích các quỹ lương hưu của công dân thành phố để xem xét việc học có nắm giữ các công ty bán vũ khí tấn công hay không.
Tại Delaware, Thống đốc Jack Markell đã đưa ra đề nghị kiểm tra lý lịch khi bán súng và cấm vũ khí kiểu quân sự, chỉ cho phép người sử dụng súng lưu giữ 5 viên đạn cho súng trường và 10 viên đạn cho khẩu súng ngắn và đặc biệt là cấm những người cầm súng đứng cách xa trường học 300 mét. Thống đốc bang Maryland Martin O’Malley cũng ủng hộ các biện pháp mà các thị trưởng Baltimore hay Bloomberg đã đề nghị.
Tổng thống Mỹ tăng căng thẳng với Đảng Cộng hòa
Một tín hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ sẽ đề nghị với Quốc hội việc cấm vũ khí tấn công kiểu quân sự. Điều này sẽ dẫn đến một tình trạng căng thẳng mới với Đảng Cộng hòa, gia tăng thêm những đối lập sau một loạt chính sách có vẻ như đang tích cực chống lại Đảng này trên các mặt trận kinh tế và nội chính.
Tại một cuộc họp báo của Nhà Trắng, ông Obama nói rằng ông sẽ ủng hộ một lệnh cấm “có ý nghĩa” với các loại súng đạn, kiểm tra chặt chẽ lý lịch người mua súng, kiểm soát các loại súng có băng đạn lớn.
![]() |
Một người đứng biểu tình chống súng đạn bên ngoài hàng rào bảo vệ Nhà Trắng với khẩu hiệu: " Kiểm soát súng đạn, bảo vệ con cái chúng ta". |
Trong cuộc họp báo này, ông Obama thừa nhận ông không đủ khả năng để đạt được tất cả những mong muốn về vấn đề này. “Tôi không thể biết liệu tất cả trong số họ có thống qua vấn đề này tại đại hội hay không”, Barack Obama nói, “Nhưng trên hết, trong tâm trí mình, tôi đảm bảo là tôi đang trung thực với người dân Mỹ và các thành viên Quốc hội về những gì mà tôi nghĩ là tôi sẽ làm”.
Phương pháp tiếp cận tích cực của Obama có khả năng nhằm cổ vũ những người ủng hộ kiểm soát súng. Tuy nhiên một số nhà quan sát cho rằng, do tính chất nhạy cảm của các cuộc tranh luận về kiểm soát súng, ông Obama có nguy cơ vướng phải những rắc rối có thể đe dọa đến việc tìm kiếm sự hỗ trợ rộng lớn đối với các vấn đề chính trị khác hiện nay. “Nếu quá theo đuổi việc cấm vũ khí tấn công, nó sẽ khiến cho Tổng thống suy yếu và thất bại để có được bất cứ điều gì mà ông cần Quốc hội thông qua”, ông John Hudak, một chuyên gia phi đảng phái tại Viện Brookings cho biết.
Dư luận công chúng hiện đang chuyển qua ủng hộ việc gia tăng các biện pháp kiểm soát súng sau vụ thảm sát trường học ngày 14/12/2012 ở Newtown, tuy nhiên lệnh cấm súng trường tấn công lại ít được đề cập đến so với các đề xuất khác.
Một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy 85% người Mỹ ủng hộ tăng cường kiểm tra lý lịch trong việc mua bán súng tư nhân và 55% ủng hộ cho một lệnh cấm súng trường tấn công. Các cuộc thăm dò khác đều cho kết quả tương tự.