Nữ sinh Ngoại thương xinh xắn thích sống xanh

Tại ĐH Ngoại thương TP.HCM, Mai Thy không chỉ có điểm số luôn trên 8 mà còn là gương mặt nổi bật với hành trình vì cuộc sống xanh.

Nguyễn Huỳnh Mai Thy, 22 tuổi, quê Đồng Tháp, sinh viên năm 3 khoa Quản trị kinh doanh, được nhiều người biết đến hơn, bạn bè thán phục hơn khi đoạt giải nhất cuộc thi Khởi động Dynamic 2013 - sinh viên vì cộng đồng với dự án giáo dục môi trường “Tuần lễ xanh dành cho học sinh tiểu học” vào tháng 12/2012.

Nữ sinh Ngoại thương xinh xắn thích sống xanh - ảnh 1
Mai Thy tại lễ trao giải cuộc thi Dynamic 2013 - sinh viên vì cộng đồng.

Dự án của Mai Thy thực hiện bằng cuộc du hành của sứ giả xanh đến với học sinh tiểu học. Bằng các tuần lễ xanh, các sứ giả mang đến những câu chuyện hấp dẫn về môi trường thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trồng cây, làm sản phẩm tái chế, thi Rung chuông xanh (giống cuộc thi Rung chuông vàng nhưng ở quy mô nhỏ) với các chủ đề về tiết kiệm điện, nước, vai trò của cây xanh và biến đổi khí hậu.

Nữ sinh Ngoại thương xinh xắn thích sống xanh - ảnh 2

“Mình đã hoàn thành dự án ở trường tiểu học Hòa Bình và thu được hiệu quả tích cực. Sắp tới mình tiếp tục nhân rộng tuần lễ xanh đến các trường tiểu học ở TP.HCM để dự án đạt hiệu quả cao hơn”, Mai Thy chia sẻ.

Không phải ngẫu nhiên mà Mai Thy chọn học sinh tiểu học cho dự án Tuần lễ xanh dành cho học sinh tiểu học của mình. Cái duyên đưa Mai Thy đến với nhiều hoạt động, dự án bảo vệ môi trường và tập trung vào đối tượng chủ yếu là thiếu nhi đến từ năm nhất, với một người bạn cấp ba và chung trường đại học.

Mai Thy nhớ lại khoảng thời gian tháng 2/2011 với những trăn trở của bạn cấp ba sau khi tham dự một diễn đàn về môi trường, muốn làm điều gì đó để thay đổi cho đối tượng trẻ em. "Vậy là, hai chúng mình và 5 người bạn khác quyết định thành CLB Green future of children (GFOC), với những hoạt động giáo dục về môi trường cho trẻ em”, cô gái trẻ tâm sự.

Nữ sinh Ngoại thương xinh xắn thích sống xanh - ảnh 3

GFOC được Mai Thy cùng cộng sự sáng lập. Mọi người cùng nhau tổ chức nhiều chuỗi chương trình cho học sinh thiếu nhi các khu vực miền Tây, TP.HCM, Bình Dương. Cô bạn tham gia với nhiệm vụ chủ yếu là đối ngoại cũng như lên ý tưởng cho từng hoạt động.

Đối với các hoạt động cộng đồng hướng đến môi trường, việc xin tài trợ theo Thy là khá khó khăn. “Nó khó hơn so với việc mình xin tài trợ để làm từ thiện. Vì các chính quyền, doanh nghiệp không quan tâm đến vấn đề này nhiều, không hiểu được việc chúng mình giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ em” - cô chia sẻ.

Khó khăn, nhưng cùng với các bạn, GFOC đã đồng hành cùng thiếu nhi với nhiều hoạt động ý nghĩa như chuỗi chương trình Ngày hội xanh, Gala tương lai xanh, Ngày hội tách tách cất chai, Du lịch xanh ở làng trẻ Bình Dương

Nữ sinh Ngoại thương xinh xắn thích sống xanh - ảnh 4
Cùng các bạn tham gia những chiến dịch tình nguyện xanh.

Những bài học giảng với thiếu nhi về môi trường, những trò chơi như trồng cây, các vở kịch… dành cho thiếu nhi càng khiến Mai Thy thêm gắn bó với các em nhỏ. “Giáo dục ý thức môi trường cho trẻ em khó vì đòi hỏi mình phải luôn sáng tạo, đồng điệu với trẻ em”, Thy nhận xét. Tuy nhiên, cô cảm thấy “tiếp xúc với trẻ em lại khiến mình vui tươi, trẻ trung hơn và mình sẽ tiếp tục thực hiện các dự án môi trường xoay quanh trẻ em cho đến khi ra trường”.

Nữ sinh Ngoại thương xinh xắn thích sống xanh - ảnh 5
Nữ sinh Ngoại thương xinh xắn thích sống xanh - ảnh 6

Tự nhận mình là một công dân sống xanh, theo Thy cần phải cố gắng vững kiến thức phát triển môi trường bền vững, bản thân ý thức sống xanh từ những hành động đơn giản nhất. Thy kể: “Mình luôn photo hai mặt để tiết kiệm giấy, ăn chay tuần 2 lần, tiết kiệm điện, nước…”. Ngoài những hoạt động kể trên, Thy còn tham gia các dự án Nào ta cùng bus, Giờ trái đất các năm 2011, 2012…

Tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, nhưng không vì thế mà cô gái xinh xắn bỏ quên học tập ở ĐH Ngoại thương. Trong môi trường học tập khá khắc nghiệt, nhưng Thy là sinh viên năm tốt cấp trường, điểm trung bình học tập chưa khi nào dưới 8.

“Mình từng học một năm ở HV Hàng không TP.HCM nhưng cảm thấy không yêu thích nên thi lại vào ngoại thương. Tốt nghiệp, mình mong muốn được làm việc bên lĩnh vực đối ngoại, truyền thông”, Mai Thy chia sẻ về định hướng nghề nghiệp của mình.

Như Quỳnh

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !