Nữ kế toán phát điên... vì công việc

Sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ anh chị em và cả bản thân của cô đều được xếp vào thành đạt. Nhưng đến ngưỡng cửa của công việc quá sức, N. đã có biểu hiện loạn thần, thường đập phá đồ đạc.
Yêu công việc hơn lấy chồng

Nguyễn Thị N. nhập viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia vì chứng loạn thần. Cô thường xuyên đập phá đồ đạc khiến bố mẹ luôn trong trạng thái bất an. Theo người nhà của cô, N. sinh ra ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Các chị em trong nhà của N. đều có gia đình và sống ở nhiều nơi Hà Nội, TP.HCM. Còn N. ở lại Thanh Hóa làm việc để được gần bố mẹ.

30 tuổi nhưng N. hăng say công việc hơn là chuyện chồng con. Mẹ cô kể, nhiều bạn trai đến ngỏ lời yêu N. đều từ chối rồi vùi đầu vào công việc. Cô làm kế toán cho một doanh nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, cô còn lấy thêm các tài liệu để làm thuê kế toán thuế hàng tháng cho một vài công ty khác. Công việc tối ngày khiến cô chưa thỏa mãn nên N. làm thêm cả kinh doanh sản phẩm của công ty trên mạng để lấy doanh số.

Hết tháng, N. lại lao đầu như con thiêu thân vào mớ giấy tờ. Có hôm thấy con làm đến 2, 3 h sáng bố mẹ N. khuyên con không nên làm quá sức. Nhưng cô cứ vùi đầu vào công việc. Gần đây, khi đi họp kỷ niệm ngày 50 năm thành lập trường, N. về nhà trong vẻ mặt thất thần. Cô bảo với mẹ "từ nay con không làm nhiều nữa, con chăm sóc bản thân để lấy chồng. Bạn bè ai cũng chê con già mà chưa có ai ngó ngàng đến".
Nữ kế toán phát điên... vì công việc - ảnh 1

Một bệnh nhân nữ điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần trung ương

Nghe con trút bầu tâm sự như thế, mẹ N. vui lắm vì từ nay bà bớt lo hơn về quả bom nổ chậm trong nhà. Bà khuyên con nên từ từ lựa chọn việc chồng con. Tuy nhiên, niềm vui người yêu đâu chưa thấy, bà lại nhìn con chìm trong công việc.

Đi về đến nhà chị N. lại vùi đầu trong phòng. Nếu bố mẹ không biết sơ ý làm phiền là cô mắng mỏ. Từ trước đến nay, N. chưa bao giờ cáu gắt như thế cả. Bố mẹ N. khẳng định cô rất ngoan nên khi bị mắng mỏ, cáu gắt, bố mẹ cô rất ngạc nhiên.

Phát điên vì công việc

Không chỉ dừng lại ở mắng mỏ mỗi khi bị làm phiền, N. còn thường xuyên khóc lóc và ném đồ đạc. Mẹ cô tiếp lời: "Từ trước đến nay nó làm việc rất chu đáo. Làm thêm kế toán thuế cho mấy nơi nhưng chưa ở đâu có sai sót nào. Họ rất an tâm về chuyên môn của nó lắm. Không hiểu bệnh tật hay áp lực gì mà sinh ra như thế. Tôi gọi điện cho anh trai nó kể lại sự việc, anh nó yêu cầu cho ngay ra ngoài Hà Nội điều trị".

Ánh mắt của N. thất thần, vô hồn. Miệng cô liên tục nói: "Con làm mất thẻ ATM rồi. Con mất hết tiền rồi". Nghe thế, mẹ cô lại quay đi khóc. Ngày trước, trong số 4 người con bà yên tâm nhất là N. vì cô rất cẩn thận, làm việc bài bản. Vậy mà giờ cô bị như thế này. "Không biết sau này nó khỏi bệnh thần trí còn như trước không. Nó còn cả tương lai ở trước nữa" - bà mẹ đau khổ nói.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa 2, Nguyễn Văn Dũng, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, trường hợp của chị N. cũng không phải hiểm. Ngày nay, số bệnh nhân bị stress vì công việc quá nhiều nhưng người nhà chủ quan không để ý. 

Ngay cả chính bệnh nhân cũng xem thường stress dẫn đến rối loạn cảm xúc. Một người bị bệnh tâm thần hai ngày có thể điều trị cả tháng, thậm chí vài tháng mới khỏi. 

Rối loạn cảm xúc có nhiều dạng như trường hợp của chị N. Khi vào viện chị vừa khóc, vừa cười và liên tục khoe những chiến tích về công việc của mình. Các bác sĩ đã cho chị sử dụng thuốc đặc trị trầm cảm. Bệnh của chị có thuyên giảm nhưng để chữa khỏi chị trở về công việc như xưa chưa khẳng định trước được. Đến nay, bệnh rối loạn cảm xúc là một dạng tâm thần đang ngày càng trẻ hóa ở độ tuổi thanh niên. 

Khánh Ngọc

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !