Nông dân Trùng Khánh thi đua làm giàu
| ||
Đồng chí Hoàng Văn Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trùng Khánh cho biết: Hiện nay, toàn huyện có 8.817 hội viên sinh hoạt ở 231 chi hội. Xác định hội viên ở cơ sở là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong mọi phong trào phát triển kinh tế ở địa phương, Hội đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và được đông đảo hội viên hưởng ứng tham gia. Từ phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thiết thực như: Mô hình nuôi lợn nái sinh sản, mô hình nông lâm kết hợp, mô hình chăn nuôi kết hợp với dịch vụ hàng hóa... Qua đó từng bước hình thành các vùng chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp chuyên canh mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Để thúc đẩy phong trào phát triển, Hội Nông dân huyện phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Đến nay, xây dựng được 59 tổ vay vốn với trên 1.700 thành viên, đạt dư nợ 33 tỷ 555 triệu đồng. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn của Trung ương Hội, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ, Hội giúp đỡ các hội viên vay trên 166 triệu đồng để phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Hội phối hợp với các đơn vị tổ chức 56 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật với 2.700 lượt người tham gia. Phối hợp với Công ty cổ phần Giống cây trồng Cao Bằng cung ứng 8 tấn giống ngô, trị giá trên 500 triệu đồng cho nông dân, tạo điều kiện cho 1.000 hội viên phát triển sản xuất…
Với tinh thần thi đua sôi nổi, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, nhiều tấm gương nông dân không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển sản xuất hiệu quả, trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Xuất hiện nhiều hộ gia đình điển hình tiên tiến, có mức thu nhập hằng năm lên tới 400 triệu đồng. Điển hình như: Mô hình chăn nuôi kết hợp với dịch vụ hàng hóa của ông Hoàng Văn Hiệu, xã Đức Hồng mỗi năm cho thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng; mô hình chăn nuôi lợn thịt của Nông Văn Rãnh, Nông Văn Ty xóm Bản Mới, xã Khâm Thành cho thu nhập hằng năm từ 120 - 150 triệu đồng… Những mô hình trên đã tạo động lực cho các hộ gia đình khác học tập và làm theo. Qua đó, chất lượng và hiệu quả của các mô hình ngày càng nâng cao, nhiều mô hình có quy mô sản xuất nhỏ và vừa, với vốn kinh doanh hàng trăm triệu đồng; thu hút và tạo việc làm cho hàng chục lao động.
Triển khai có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân Trùng Khánh phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, thi đua làm giàu, xây dựng nếp sống văn hoá ở nông thôn; tích cực tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thông qua phong trào, Hội Nông dân huyện Trùng Khánh đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân trong huyện đóng góp tiền mặt, vật tư với tổng trị giá 125 triệu đồng và trên 6.000 ngày công lao động xây dựng trường học, hạ tầng cơ sở ở nông thôn. Vận động hội viên tham gia làm 9.900 m đường bê tông nông thôn, tu sửa 4.200 m đường liên xóm nạo vét kênh thủy lợi được trên 2.800 m, làm đường nội đồng được 1.500 m,... Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã hiến trên 300 m2 đất vườn, ao, ruộng..., để làm đường giao thông nông thôn, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.
Trong thời gian tới và những năm tiếp theo, Hội Nông dân huyện Trùng Khánh tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành thực hiện tốt hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ hội viên đẩy mạnh việc thu hút các nguồn vốn, dự án để tạo điều kiện giúp nông dân phát triển sản xuất và nâng cao đời sống. Đồng thời, hướng dẫn hình thành các nhóm sở thích, các tổ lao động, hợp tác xã để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.