Nông dân Ngân Sơn phấn khởi học nghề
Trung tâm Dạy nghề Ngân Sơn đang trong giai đoạn hoàn thiện |
Song song với công tác dạy nghề, huyện Ngân Sơn đã tích cực phối hợp với các đơn vị tuyển dụng lao động xuất khẩu. Bằng cách tuyên tuyền sâu rộng tận cơ sở, công khai dân chủ trong quá trình tuyển dụng, trong năm 2012 toàn huyện đã có 58 lao động đi lao động ở các nước trong khu vực; tạo việc làm mới thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và vốn vay giải quyết việc làm cho khoảng 360 lao động địa phương.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dạy nghề và tạo việc làm ở Ngân Sơn cũng còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, công tác tuyên truyền về Đề án 1956 còn hạn chế, đội ngũ cán bộ chưa có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy dẫn tới chất lượng đào tạo chưa cao; các đối tượng học nghề là lao động chính trong gia đình nên khi tuyển sinh gặp nhiều trở ngại. Việc mở lớp dạy nghề do nhiều tổ chức thực hiện nên chế độ cho học viên cũng khác nhau, dẫn tới sự so bì giữa lớp này với lớp khác, trình độ học viên chưa đồng đều, dẫn tới việc tiếp thu bài học còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, việc tuyển dụng lao động đi xuất khẩu lao động cũng còn rất nhiều bất cập. Trao đổi với chúng tôi, ông Bế Ngọc Thăng- Phó Phòng LĐ-TB-XH huyện Ngân Sơn cho biết: Huyện phối hợp với các nhà tuyển dụng tổ chức tuyên truyền tận cơ sở, nhưng các người dân làm hồ sơ đi lao động xuất khẩu đều không thông qua huyện, kết quả đi xuất khẩu lao động đều do cơ sở báo cáo lên. Ngoài ra, rất nhiều nhà tuyển dụng lao động ở những doanh nghiệp lớn trong nước, mức thu nhập khá cũng không được người lao động hưởng ứng.
Thiết nghĩ về lâu dài, để công tác này đạt hiệu quả, huyện Ngân Sơn cần tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn để người dân nhận thức rõ. Cùng với đó, huyện cũng cần có chiến lược cụ thể cho địa phương mình để định hướng ngành nghề đào tạo cho từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với năng lực, điều kiện của lao động nông thôn và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội nhằm thực hiệu quả giữa công tác dạy nghề và tạo việc làm./.