Nôn ra cả búi sán mới thoát khỏi tình trạng nguy kịch

Bệnh viện tuyến dưới chẩn đoán xơ gan cổ trướng, anh M. (Ninh Bình) được chuyển lên khoa Truyền nhiễm Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. Sau một tuần bệnh nhân xuất viện khi nôn được một búi sán.

Nôn ra cả búi sán

Trường hợp hy hữu này khiến Ths. BS Nguyễn Quốc Thái – khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai nhớ mãi. BS Thái kể lại, khi nhập viện bệnh nhân mệt lả, toàn thân phù thũng, ổ bụng chứa toàn dịch. Các bác sĩ tuyến dưới chẩn đoán bệnh nhân bị xơ gan cổ trướng.

Nôn ra cả búi sán mới thoát khỏi tình trạng nguy kịch - ảnh 1

Bệnh nhân nhiễm sán lá gan lớn

“Do tình trạng bệnh nhân quá nặng với các biểu hiện rối loạn tiêu hóa giống như bệnh nhân bị xơ gan nên chúng tôi tạm thời xử trí theo chẩn đoán tuyến dưới. Song song với nó, chúng tôi tiến hành nâng cao thể trạng cho bệnh nhân” – BS Thái nói.

Mặc dù được điều trị tích cực nhưng bệnh nhân vẫn nôn nhiều, thậm chí trong một lần nôn đã ra cả búi sán lá ruột màu hồng. Điều này khiến kíp trực không khỏi ngỡ ngàng và quyết định chuyển hướng điều trị từ xơ gan sang điều trị sán. Và chỉ sau vài ngày tình trạng phù thũng hoàn toàn biến mất, một tuần sau, bệnh nhân được xuất viện.

Các chuyên gia cho biết, không chỉ người lớn nhiễm sán mà ngay cả trẻ em cũng xảy ra khá thường xuyên. Ths. BS Nguyễn Văn Lâm, Phó trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viên Nhi Trung ương, cho biết, khoa từng tiếp nhận và điều trị cho bé  Phàng Thị Ch. (4 tuổi, dân tộc Mông ở Sơn La) trong tình trạng khó thở, nôn liên tục. Tiến hành siêu âm tim phát hiện bệnh nhân tràn dịch màng tim mức độ nặng, dẫn tới chèn ép tim, gây khó thở.

Người nhà bệnh nhân cho biết, trước khi nhập viện 2 tuần, gia đình cho bé ăn thịt bò tái và cua nướng. Một tuần sau trẻ xuất hiện sốt, đau đầu, đau bụng và chướng bụng.  

“Chúng tôi phải tiến hành thở ô xy và chọc hút dịch ngoài màng tim cấp cứu. Điều đặc biệt là dịch màng tim của trẻ có màu vàng, lẫn nhiều sợi trắng và mảnh, nhìn như đốt sán. Chúng tôi nghi ngờ bé bị nhiễm ký sinh trùng. Tiếp tục xét nghiệm máu và đưa ra kết luận bé bị nhiễm sán lá gan lớn” – BS Lâm kể lại.

BS Lâm nhấn mạnh, hầu hết các bệnh nhi nhiễm sán lá gan khi được đưa vào cấp cứu đều đã bị sán xâm nhập nội tạng, gây áp xe gan, tràn dịch màng phổi, viêm não, áp xe não.  

Tuyệt đối không ăn đồ tái, sống

BS Nguyễn Văn Lâm cho biết, sán lá gan lớn là loại sán có kích thước 3-4 cm x 1cm.  Người bệnh  nhiễm sán  là do ăn thức ăn tái, nội tạng động vật nhiễm sán chưa được nấu chín, uống nước lã…. Sau khi đi vào cơ thể người, sán ký sinh trong gan mật, trường hợp bất thường sán có thể ký sinh trong cơ, dưới da (ký sinh lạc chỗ). Tùy vào số lượng sán và vị trí ký sinh trùng khu trú mà bệnh nhân nhiễm sán có những biểu hiện điển hình hoặc không điển hình.

Khi nhiễm sán lá gan lớn, người bệnh thường cảm thấy mệt mỏi, biếng ăn, gầy sút. Sốt thất thường, có thể sốt cao, rét run hoặc sốt chỉ thoáng qua rồi tự hết, đôi khi sốt kéo dài.

“Đặc biệt với trẻ em mắc sán thường có dấu hiệu da xanh, niêm mạc nhợt. Với người lớn, thì sẽ xuất hiện những cơn đau vùng hạ sườn phải lan về phía sau hoặc vùng thượng vị- mũi ức. Một số bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng của các biến chứng như tắc mật, viêm đường mật, viêm tụy cấp, xuất huyết tiêu hoá” – BS Lâm nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo GS. TS Nguyễn Văn Đề, nguyên chủ nhiệm bộ môn ký sinh trùng Trường ĐH Y Hà Nội nhấn mạnh, người dân vẫn không chú ý đến vấn đề này, đây là căn bệnh rất nguy hiểm. Bởi khi sán lá gan lớn ký sinh trong gan gây nên tổn thương dạng khối u.

Điều đáng lưu ý là sán lá gan lớn ngoài ký sinh ở gan, còn bất th­­ường sán non có thể di chuyển và ký sinh­­ trong cơ bắp, phúc mạc, đại tràng, khớp gối, tuyến vú, dưới da, tim, phổi, màng phổi, ổ mắt, thành bụng, ruột thừa, tuỵ, lách, hạch bẹn, hạch cổ, mào tinh hoàn ...gây nên những khối u nơi ký sinh rất khó chẩn đoán dễ nhầm lẫn với các bệnh khác.

GS Đề cũng cho biết thêm, Việt Nam đã gặp sán lá gan lớn ký sinh ở dưới da ngực, tuyến vú, bắp chân và khớp gối. Vì thế để mắc bệnh do ký sinh trùng, người dân  không ăn sống các loại rau mọc dưới nước, không uống nước lã. 

Trong trường hợp thấy trẻ có biểu hiện mệt mỏi, gầy yếu, vàng da, rối loạn tiêu hóa kéo dài, GS Đề khuyến cáo nên đưa con đến cơ sở khám chữa bệnh để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc do nhiễm sán gây ra.

Ngô Châu Anh

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !