Nổi "máu sĩ" giữa chốn đông người
![]() |
Ảnh minh họa |
23h ngày 7-7-2012, Bùi Đế Quốc, Tạ Đình Tân, Hoàng Đức Luân và Phạm Văn Hà, sinh 1985, cùng ở thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng rủ nhau ngồi uống bia tại quán nhà anh Phùng Quang Bình, ở thôn Lão Phú, Tân Phong, thì thấy người quen là anh Đào Văn Sỹ, sinh 1973; Đồng Xuân Thắng, sinh 1977; Hoàng Thị Hà, Bùi Thị Phương Nhung, đang ngồi uống bia ở bàn bên cạnh. Thấy vậy, Luân, Quốc, Tân sang mời bia nhiều lần nhưng chỉ có anh Sỹ chạm cốc rồi uống, còn anh Thắng không uống. Quốc tiếp tục mời nhưng anh Thắng vẫn từ chối và ném cốc bia về phía Quốc.
Cho rằng anh Thắng coi thường, Quốc nổi “máu sĩ”, vơ ghế sắt rồi cùng Tân cầm vỏ chai bia Hà Nội đánh anh Thắng. Hà thấy thế cũng vơ ghế ném về phía anh Thắng. Thấy vậy, anh Sỹ và Đồng Xuân Trường, là nhân viên của quán, chạy vào can thì Hà đấm anh Sỹ, còn Quốc và Tân dùng cốc thủy tinh, vỏ chai bia ném về phía anh Thắng và anh Trường. Hậu quả, các anh Thắng, Sỹ, Trường đều bị thương.
Ngày 8-7-2012, các anh Thắng, Sỹ, Trường trình báo công an. Trung tâm giám định pháp y Hải Phòng kết luận anh Sỹ và Trường cùng bị các thương tích làm giảm 4% sức lao động; anh Thắng bị giảm 10% sức lao động.
TAND huyện Kiến Thụy đã xét xử và tuyên phạt các bị cáo: Bùi Đế Quốc 30 tháng tù cho hưởng án treo; Tạ Đình Tân 24 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi gây án, Phạm Văn Hà bỏ trốn đến ngày 1-6-2014 ra đầu thú. Mới đây, TAND huyện Kiến Thụy đã tiếp tục xét xử vụ án và tuyên phạt bị cáo Hà 27 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích” (theo điều 104 BLHS).
Theo ANHP.VN