Những ngày gần đây, không chỉ các thành viên gia đình bị khủng bố điện thoại, tại chung cư hoa khôi N.H sinh sống xuất hiện nhóm người lạ mặt bám sát theo, quay clip chụp ảnh mỗi khi cô ra khỏi nhà khiến H lo sợ.
“Nếu một người phụ nữ mà bị như thế thì tôi luôn luôn ủng hộ Dạ Thảo Phương và phản đối hành vi đó của Lương Ngọc An”, hoạ sĩ Thành Chương cho hay.
'Mấy hôm nay, dư luận đặt ra vấn đề thời gian Dạ Thảo Phương tố bị cưỡng hiếp…nhưng thực ra hai mấy năm hay mấy trăm năm thì vẫn cần được xem xét lại', hoạ sĩ Lê Tâm người chứng kiến sự việc nói.
Sau hơn 20 năm, hoạ sĩ Lê Tâm vẫn khẳng định sự việc đúng như anh đã ghi trong bản tường trình. Chị gái của chị Dạ Thảo Phương cũng thông tin nhiều lần đưa em vào BV Xanh Pôn rửa ruột.
Vụ việc trôi qua hơn 20 năm là đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự tuy nhiên nhiên vẫn cần làm rõ. Việc lên tiếng để kẻ xấu chẳng thể “hả hê” vì việc xấu không bị phát hiện, để “tòa án lương tâm” sống dậy
“Tôi biết có rất nhiều gã khốn đã nhởn nhơ đi hết cuộc đời với sự đắc ý vì áp bức tình dục đồng nghiệp của mình mà không bị trả giá”, nhà báo Phạm Trung Tuyến viết.
Đêm 6/4, MXH nóng ran lan truyền bức thư ngỏ từ trang Facebook Dạ Thảo Phương tố cáo PTBT Báo Văn nghệ Lương Ngọc An đã cưỡng dâm và vu khống chị 22 năm trước.
Nhiều bạn đang chỉ trích cô gái nạn nhân dựa trên những suy đoán xấu. Rằng N. H là hoa khôi Đại học danh tiếng, làm tới chức này chức kia, mẹ làm ngành luật chứ không phải thường mà dễ bị lừa bị tra tấn như vậy.
Nếu đúng như đơn trình bày thì sự việc có tính chất nghiêm trọng, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra.
'Nếu chứng minh được có các hành vi như hành hạ, gây thương tích, đe dọa giết người thì tuỳ vào các hành vi mà cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định', theo luật sư.
“Vụ việc nếu không được xử lý một cách nghiêm túc sẽ truyền đi thông điệp rằng tiền quyền có thể biến phụ nữ thành trò chơi”, chuyên gia Nguyễn Vân Anh nói.
Trong bối cảnh xã hội như hiện nay, khi người phụ nữ dám lên tiếng có nghĩa câu chuyện đã cực kỳ nghiêm trọng. Vì thế các cơ quan chức năng phải làm đến cùng, không thể im lặng, né tránh...
Mạng xã hội đang dậy sóng trước thông tin hoa khôi một trường Đại học có tiếng ở Hà Nội tố “ông chú” là trưởng khoa một trường đại học, chủ tịch bệnh viện tư, hiếp dâm và khống chế làm nô lệ tình dục suốt thời gian dài.