Ninh Bình: Huyện Nho Quan phấn đấu 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018
Trên địa bàn huyện hiện có 26/26 xã đã được duyệt quy hoạch xây dựng NTM từ năm 2012. Hầu hết các xã thực hiện đảm bảo đúng quy hoạch, tổ chức công bố quy hoạch, cắm mốc, ban hành quy chế quản lý thực hiện. Một số xã bước đầu đã thực hiện việc quy hoạch gắn chỉnh trang khu dân cư, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
![]() |
Hội trường xã đang xây mới. |
Tuy nhiên, quá trình thực hiện một số xã đã điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế phát triển kinh tế - xã hội.
Cụ thể, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phát triển sản xuất đến năm 2025 tại 04 xã Quỳnh Lưu, Phú Lộc, Văn Phong, Đồng Phong làm cơ sở để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới tại 09 xã Xích Thổ, Gia Tường, Đức Long, Gia Sơn, Cúc Phương, Gia Lâm, Đồng Phong, Phú Lộc, Văn Phong, các xã còn lại đang tiến hành rà soát điều chỉnh đảm bảo phù hợp, hài hòa giữa phát triển nông thôn mới với phát triển đô thị, phát triển dân cư hiện có trên địa bàn.
Qua rà soát, trong năm 2017, huyện Nho Quan đã có thêm 04 xã: Đức Long, Gia Tường, Gia Sơn, Xích Thổ được công nhận xã đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện lên 13/26 xã (đạt 50%) trong năm 2017.
Ông Vũ Lâm Trường – Trưởng phòng NN&PTNT – Phó Chánh văn phòng điều phối NTM huyện Nho Quan cho biết: Năm nay, quan điểm xây dựng NTM của huyện có nét mới đối với 3 xã định hướng về đích trong năm (Gia Thủy, Sơn Thành, Sơn Lai) huyện cũng quán triệt luôn: Không được nợ đọng, ưu tiên xây dựng đường giao thông, hội trường thôn, còn lại các công trình khác phải khảo sát, cân đối nguồn để đảm bảo không bị nợ đọng.
Cùng với việc lựa chọn xã kiểu mẫu, mỗi xã trong 13 xã đã hoàn thành xây dựng NTM năm 2017 thì lựa chọn mỗi xã 1 thôn kiểu mẫu. Phải đảm bảo xanh, sạch, đẹp, môi trường trong lành, hình thức tổ chức sản xuất đổi mới để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần.
![]() |
Con đường nở rộ hoa, xanh, sạch, đẹp do chi hội phụ nữ xã Đồng Phong trồng và chăm sóc. |
Trong năm 2017, các xã đã bê tông hóa hơn 62km đường giao thông nông thôn (thực hiện theo Chương trình hỗ trợ xi măng với trên 10 nghìn tấn), kiên cố hóa hơn 15km kênh mương nội đồng (thực hiện theo chương trình miễn thủy lợi phí và các chương trình lồng ghép khác); Xây dựng mới 19 trạm biến áp với 3.640 kVA, làm mới 135km đường điện (trong đó 115km đường dây hạ áp); Cơ sở vật chất giáo dục được tăng cường.
Cụ thể, đã xây mới và đưa vào sử dụng 22 phòng học và phòng chức năng; Tiếp tục xây dựng trên 100 phòng học và phòng chức năng. Xây dựng trường mầm non Sơn Lai, nhà hiệu bộ trường THCS Quảng Lạc, nhà hiệu bộ trường THCS Gia Tường. Đến nay, toàn huyện có 1.661/1.865 phòng học kiên cố, đạt 89,06%, trong năm đã có 04 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện lên 69/81 trường.
Trong năm 2017, huyện cũng đã hoàn thiện đề án xây dựng NTM đến năm 2020, đồng thời xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình từng bước hoàn thành các tiêu chí, đảm bảo các công trình đầu tư thực hiện đúng tiến độ. Tính đến thời điểm hiện nay, bình quân tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt 15,9 tiêu chí/xã.
Đối với 3 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm nay là Gia Thủy, Sơn Thành, Sơn Lai, huyện cũng chỉ đạo các xã chủ động thực hiện các thủ tục liên quan, huy động mạnh mẽ sự tham gia của người dân, phối hợp chặt chẽ với cơ quan đơn vị, các ban ngành, đoàn thể được phân công chỉ đạo để triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt đối với hạng mục có khối lượng công việc lớn, thời gian thi công dài cần khẩn trương triển khai sớm (được biết tính đến hết năm 2017, cả 3 xã đều đạt trên 14/19 tiêu chí).
Huyện Nho Quan phấn đấu đề ra đến hết năm 2018 toàn huyện có 16/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới số tiêu chí bình quân/xã đạt 16,5 tiêu chí/xã; Không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí; Phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn: Thu nhập tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, môi trường... đảm bảo theo đúng kế hoạch đặt ra.