Những trường hợp hồi sinh kỳ diệu nhờ tế bào gốc
3 lần sang Singapore điều trị lại quay về VN ghép tế bào gốc
![]() |
Các bệnh nhân ghép tế bào gốc thành công trò chuyện với lãnh đạo Bộ Y tế và Viện Huyết học và truyền máu Trung ương |
Trong quá trình vợ anh thăm khám và điều trị tại Singapore (tổng cộng ba lần) anh có cơ hội tiếp cận và thăm quan tại bệnh viện bên đó, từ cơ sở vật chất đến kỹ thuật, máy móc trang thiết bị và đội ngũ y tế. Tuy nhiên bệnh tình của vợ anh chưa đến giai đoạn được chỉ định ghép tủy nên anh lại tiếp tục đưa chị về Việt Nam.
Trong thời gian đó anh có đưa vợ lên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thăm khám và ở lại đây điều trị không quay lại Singapore nữa.
Trường hợp của chị Vũ Thị Nhàn (33 tuổi, Hải Hậu, Nam Định) cũng tương tự. Chị Nhàn chia sẻ năm 2012, sau khi sinh con thứ 2 được 8 tháng, chị phát bệnh ác tính về máu. Qua một quá trình điều trị ổn định, đến đầu năm 2013, chị được ghép tủy từ nguồn cho của người em trai. Đến nay sức khỏe của chị đã ổn định hơn nhiều.
Chị cho biết: “Tôi đã từng tuyệt vọng vô cùng, nhưng khi được các BS động viên, tư vấn cho phương pháp điều trị này, tôi thấy tự tin hơn để điều trị bệnh”.
Với chị Nhàn, phương pháp điều trị bệnh bằng cách ghép tế bào gốc như là cách điều trị hiệu quả nhất, nhẹ nhàng nhất, vì trước khi điều trị bằng cách này, như chị cho biết “phải uống nhiều thuốc lắm, điều trị hóa chất nặng, phải truyền máu, truyền tiểu cầu liên tục. Nhưng sau đợt ghép, tôi không phải điều trị nặng nề như vậy nữa. Chỉ phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và thải sắt thôi”.
Tương tự như chị Nhàn, chị Mịn cho biết thêm: “Mỗi lần kiểm tra kết quả, tháng sau tốt hơn tháng trước, các chỉ số máu tốt đẹp hơn, sức khỏe ổn định”.
Những câu chuyện cổ tích của sự hồi sinh
![]() |
Một bệnh nhi ghép tế bào gốc thành công ở Viện Huyết học và truyền máu Trung ương |
Bên cạnh bé Ánh, Hoàng Thị Diệu Thuần, tác giả “Như hoa Hướng dương” cũng trải qua câu chuyện cổ tích như thế. Thuần mất gần 8 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Suốt thời gian bị bệnh, Diệu Thuần gặp rất nhiều khó khăn vì cô còn bị viêm gan.
Khi được chỉ định ghép tế bào gốc, Diệu Thuần còn không phù hợp HLA với người hiến. Tuy nhiên, sau nỗ lực của các y bác sĩ, sau ghép 19 tháng, các xét nghiệm về máu đã ổn định, bệnh nhân đang dần hồi phục sức khỏe và trở về cuộc sống bình thường.
Trường hợp bệnh nhân Nguyễn Đình Nam Trường (Hà Nội), được chẩn đoán bị Lơ xê mi cấp thể M2 (ung thư máu). Năm 2011, sau khi được điều trị hóa chất tại khoa Nhi của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Đạt lui bệnh, nhưng lại tái phát vào tháng 9/2013, và tiếp tục được điều trị hóa chất đợt 2
Tuy nhiên sau khi tiến hành các xét nghiệm, đồng thời bệnh nhân Nam Trường may mắn có anh ruột là Nguyễn Đình Nam (23 tuổi) phù hợp hoàn toàn HLA, nên Lãnh đạo Viện và khoa ghép Tế bào gốc của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã quyết định ghép tiến hành ca ghép tế bào gốc đồng loại cho bệnh nhân nhi Nam Trường. Ca ghép đã thành công hơn cả mong đợi của gia đình bệnh nhi Trường.