Nhiều tỷ đồng tiền lẻ đổ về ngân hàng sau lễ hội
![]() |
Hà Nội ra quân chấn chỉnh, xử lý tình trạng lưu thông sử dụng tiền mệnh giá thấp không đúng quy định. |
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho rằng, nhu cầu tiền mới mệnh giá nhỏ (đặc biệt tiền mới nguyên sêri chưa qua sử dụng) trong dịp Tết Nguyên đán ngày một tăng cao trong những năm qua. Số tiền này chỉ một phần sử dụng vào lưu thông, còn lại chủ yếu sử dụng vào mục đích khác, kể cả trong các hoạt động tín ngưỡng.
“Nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ tăng cao làm phát sinh dịch vụ đổi tiền hưởng chênh lệch nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến lưu thông tiền tệ, tạo ấn tượng không tốt về đồng tiền Việt Nam và môi trường cảnh quan các khu di tích, lễ hội…” – ông Sửu cho hay.
Sau mỗi mùa lễ hội số tiền mệnh giá nhỏ từ 2.000 đồng trở xuống nộp về các Ngân hàng ở Hà Nội giá trị lên đến “nhiều tỷ đồng”, nhưng hầu như không thể tiếp tục đưa trở lại lưu thông, gây lãng phí trong in ấn, bảo quản, vận chuyển tiền của ngành ngân hàng.
Trước thực tế đó, UBND TP giao Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hà Nội phối hợp với các sở, ngành liên quan như VHTT&DL, Công thương, Công an…tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động tín ngưỡng và sử dụng tiền Việt Nam không đúng chức năng, vi phạm pháp luật; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động dịch vụ đổi tiền không đúng quy định diễn ra trên địa bàn thành phố.
Các địa phương cần vào cuộc kiểm tra, hướng dẫn hoạt động tại các di tích, lễ hội, tín ngưỡng đúng quy định, đảm bảo an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội tại các di tích, lễ hội, tín ngưỡng.
Trước đó, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu cũng đề nghị cần chấn chỉnh, xử lý các dịch vụ đổi tiền lẻ lấy tiền chênh lệch.
Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cũng khẳng định sẽ không in mới tiền lẻ trong dịp Tết năm nay, nhưng vẫn đảm bảo cung ứng đủ tiền mệnh giá nhỏ để người dân đi chùa.