Nhiều tỉnh nhóm đầu tụt hạng cạnh tranh
Chỉ số điều tra thường niên năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI lần thứ 8 được Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) công bố sáng 14/3 cho thấy chất lượng điều hành tại các tỉnh đang sụt giảm nghiêm trọng.
Điểm số cạnh tranh trung bình của của các tỉnh giảm xuống còn 56,2 điểm, mức điểm thấp nhất kể từ khi chỉ số năng lực cạnh tranh PCI được hiệu chuẩn lại năm 2009. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên không một tỉnh nào đạt ngưỡng 65 điểm của nhóm Rất tốt.
Kết quả xếp hạng PCI năm nay phản ánh cảm nhận của hơn 8.000 doanh nghiệp trong nước và 1.540 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có không ít bất ngờ. Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp, An Giang vươn lên xếp đầu bảng xếp hạng, bỏ xa các tỉnh thành phố lớn. Bình Định và Vĩnh Long – hai tỉnh có thành tích tốt trước đây, song tụt hạng năm ngoái cũng đã vươn lên trở lại nhóm dẫn đầu. Các địa phương luôn đi đầu những năm trước như Bình Dương, Đà Nẵng… lại có sự sụt giảm rõ rệt về thứ hạng.
![]() |
PCI 2012 đánh dấu sự vượt mặt của các tình, thành nhỏ về chất lượng điều hành |
Tuy nhiên, chính quyền địa phương với tinh thần hỗ trợ khu vực tư nhân sẽ góp phần xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Phân tích rõ hơn, ông Lộc đưa ra con số, tại các địa phương có lãnh đạo chính quyền năng động, tỷ lệ doanh nghiệp báo lãi cao hơn 8%, tỷ lệ báo lỗ thấp hơnn 5% và tỷ lệ doanh nghiệp dự định mở rộng kinh doanh trong 2 năm tới cao hơn 3%.
Kết quả điều tra PCI cũng chỉ ra nhiều “hạt sạn” trong điều hành tại các tỉnh, như giá đền bù đất đai chưa phù hợp với thực tế. Đa số doanh nghiệp đều giảm niềm tin và ít sử dụng các thiết chế pháp lý địa phương để giải quyết tranh chấp; ít sử dụng và chưa hài lòng về chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh.
Đơn cử, nếu Kiên Giang đứng đầu về chỉ số tiếp cận đất đai với 8,84 điểm thì Hà Nội lại là tỉnh, thành đứng cuối bảng xếp hạng về chỉ số này khi chỉ đạt 4,20 điểm. Về chi phí “bôi trơn” không chính thức đứng đầu về điểm số là Kiên Giang với 6,81 điểm, xếp cuối là Cao Bằng với 4,52 điểm. Đồng Tháp là tỉnh đứng đầu về chỉ số tính năng động với 7,17 điểm, song Nam Định lại là tỉnh kém năng động nhất, chỉ đạt 1,39 điểm. Về tính minh bạch Lào Cai xếp thứ nhất với 6,98 điểm, trong khi Điện Biên xếp cuối chỉ đạt 2,93 điểm.
![]() |
Lào Cai xếp thứ nhất trong chỉ số về tính minh bạch trong năng lực cạnh tranh |
Là một trong những đối tác giúp VCCI thực hiện nghiên cứu điều tra PCI 2012, ông Joakim Parker – Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam nhìn nhận: “Cải thiện chất lượng điều hành kinh tế là yếu tố then chốt đối với năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững của Việt Nam. Điều này đòi hỏi cam kết của lãnh đạo chính quyền các cấp nhằm giải quyết các khó khăn bất cập trong những lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính và tham nhũng trong mua sắm công”.
"Rõ ràng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn cải cách theo chiều sâu thay vì chỉ theo chiều rộng như vẫn làm trước kia. Ngoài ra, chúng ta cũng cần mạnh mẽ hơn trong cải cách thể chế, những lĩnh vực dễ như gia nhập thị trường đã không còn nhiều dư địa, mà cần tập trung vào những lĩnh vực như đẩy mạnh chống tham nhũng, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực… Đây là những cải cách sâu rộng cần nhiều thời gian, công sức" - ông Vũ Tiến Lộc chốt lại.