Nhiều khả năng không đạt mục tiêu tăng trưởng 5,5%
Tổng kết 6 tháng đầu năm, Bộ KH&ĐT đánh giá: lạm phát tuy được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại; lãi suất tuy giảm nhưng việc tiếp cận vốn vay còn nhiều trở ngại do khó khăn trong việc xử lý nợ xấu; dư nợ tín dụng tăng chậm.
Trong 2 ngày 27 – 28/6 Chính phủ sẽ tổ chức phiên họp thường kỳ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, với sự tham dự của các tỉnh thành bằng hình thức trực tuyến.
Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, nội dung chính của phiên họp này là tổng kết, đánh giá những mặt được và chưa được về tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2013. Đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2013. Đi liền với đó là có sự kiểm điểm của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm.
Theo tổng kết đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh tế vĩ mô bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế đều có cải thiện, đưa mức tăng trưởng GDP quý II lên 5%, cao hơn mức tăng của quý I và đưa tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm lên 4,9%.
Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp đã duy trì đà phục hồi và có những chuyển biến đáng kể. Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bước đầu đã có những tín hiệu tích cực; Lạm phát được kiềm chế, giá cả, thị trường khá ổn định. Lãi suất giảm, cùng nhiều biện pháp miễn giảm thuế, giãn thuế,... đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng trưởng tín dụng có chuyển biến; thanh khoản các ngân hàng thương mại được cải thiện…
Mặc dù vậy Bộ KH&ĐT cũng đưa ra nhận định nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế vĩ mô vẫn chưa thực sự vững chắc; lạm phát tuy được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại; lãi suất tuy giảm nhưng việc tiếp cận vốn vay còn nhiều trở ngại do khó khăn trong việc xử lý nợ xấu; dư nợ tín dụng tăng chậm.
Lãi suất tuy giảm nhưng việc tiếp cận vốn vẫn còn nhiều khó khăn.Ảnh IT |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (sau khi loại trừ yếu tố tăng giá tiêu dùng bình quân 6 tháng so với cùng kỳ) tăng 4,9%, tuy cao hơn các tháng trước, nhưng vẫn còn thấp hơn cùng kỳ các năm trước. Xuất khẩu vẫn tăng khá, nhưng của khu vực kinh tế trong nước thấp cả về quy mô, cả về tốc độ tăng và bị thiệt lớn về giá. Một số ngành nghề như thủy sản chế biến, xây dựng đã có sự suy giảm mà theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh là “đáng phải suy nghĩ”.
Bên cạnh đó thị trường và sức mua có chuyển biến nhưng chậm. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt thấp; tiến độ thu NSNN không đạt kế hoạch và thấp hơn cùng kỳ các năm trước. Tình hình tai nạn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ lẫn số người thương vong so với cùng kỳ năm trước. Đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, người mất việc làm còn gặp nhiều khó khăn.
Bộ KH&ĐT dự báo kinh tế thế giới tuy phục hồi khả quan nhưng đà suy giảm kinh tế ở một số nền kinh tế vẫn là nhân tố quan trọng cản trở đà phục hồi của nền kinh tế thế giới.
Trước bối cảnh khó khăn hiện nay, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh cho rằng GDP cả năm của Việt Nam dự báo chỉ đạt khoảng 5,1 - 5,3%, như vậy sẽ không đạt mục tiêu 5,5% so với kế hoạch đề ra trước đó.
Tuy nhiên, nếu tháng 10 tới Quốc hội cho phát hành thêm trái phiếu chính phủ thì tình hình sẽ có chuyển biến đáng kể, bên cạnh đó nếu đặt sự quyết tâm lớn từ các Bộ ngành, địa phương thì năm 2013 vẫn có thể đạt được mức tăng trưởng 5,5% theo kế hoạch đề ra.