Nhiều doanh nghiệp chậm trễ tăng lương tối thiểu
![]() |
Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn BQL KCX – KCN TP.HCM, theo Nghị định 182/2013 thì từ ngày 1/1/2014, các doanh nghiệp phải điều chỉnh mức lương tối thiểu cho người lao động.
Theo đó, mức lương tối thiểu áp dụng vùng I là 2,7 triệu đồng/tháng; vùng II là 2,4 triệu đồng/tháng; vùng III là 2,1 triệu đồng/tháng và vùng IV là 1,9 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo mức mới cao hơn mức cũ từ 250.000 – 300.000 đồng/tháng.
Trong đó, TP.HCM thuộc vùng I. Tuy nhiên, theo ông Anh Tuấn, đến thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn còn châm trễ lên phương án điều chỉnh.
Hiện thành phố mới chỉ có 235/700 doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở tại các KCX – KCN phối hợp với công nhân lên phương án điều chỉnh lương tối thiểu và có báo cáo bằng văn bản kế hoạch điều chỉnh.
Ông Tuấn lý giải việc chậm trễ này là do thời điểm tăng lương được thực hiện gần với Tết âm lịch cho nên nhiều doanh nghiệp đang mải chuẩn bị chăm lo Tết cho công nhân nên ảnh hưởng đến thời gian điều chỉnh mức lương mới.
Cũng theo ông Anh Tuấn, hiện các doanh nghiệp trong ngành dệt may, thêu đan của thành phố cũng đang lên kế hoạch xây dựng thang bảng lương mới cho người lao động. Chậm nhất là từ nay đến Tết âm lịch, mức lương mới của người lao động sẽ được điều chỉnh.