"Nhật-Mỹ cần phô sức mạnh khắp châu Á"

Nếu mối quan hệ Nhật-Mỹ căng thẳng thì sẽ chỉ có lợi cho Trung Quốc và Triều Tiên. Tokyo và Washington phải thể hiện sức mạnh liên minh trên toàn khu vực châu Á, báo Yomiuri Shimbun của Nhật bình luận

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida vừa có chuyến thăm tới Mỹ. Ông đã hội đàm riêng với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel. Theo Yomiuri Shimbun, họ đã đi đến thống nhất rằng Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ cùng nhau đối phó Trung Quốc, không chấp nhận khu vực “vùng phòng không” mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố ở biển Hoa Đông hồi cuối năm ngoái.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (phải) vàNgoại trưởng Mỹ John Kerry gặp nhau tại Washington hôm 7/2/2014.

Ông Kishida nói: "Chúng tôi sẽ đối phó một cách bình tĩnh nhưng kiên quyết với những động thái nhằm thay đổi hiện trạng khu vực của Trung Quốc”.

Trong khi đó, ông Kerry đã nhắc lại quan điểm của Mỹ rằng biển Hoa Đông, bao gồm cả quần đảo Senkaku, nằm trong Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ. Theo đó, Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ Nhật Bản nếu khu vực này bị tấn công.

Ông Kishida và Kerry đều khẳng định rõ ràng rằng sẽ tăng cường liên minh Nhật-Mỹ và hợp tác trong các chính sách đối với Trung Quốc.

Yomiuri Shimbun cho rằng, xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và ổn định giữa Nhật Bản và Mỹ với trọng tâm vào châu Á sẽ góp phần rất lớn vào hòa bình và thịnh vượng tại khu vực này. Nhật Bản nên tận dụng chuyến thăm của Tổng thống Obama, dự kiến vào tháng Tư tới, để chứng minh sức mạnh của liên minh Nhật - Mỹ với cộng đồng quốc tế.

Kishida và Kerry cũng thống nhất quan điểm rằng sự hợp tác giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đóng vai trò vô cùng quan trọng để đối phó với tham vọng hạt nhân của Triều Tiên và nhiều vấn đề khác. Ông Kishida bày tỏ ý định cải thiện mối quan hệ giữa Nhật Bản-Hàn Quốc.

Yomiuri Shimbun bình luận rằng, việc cải thiện mối quan hệ với Hàn Quốc là cực kì cần thiết. Động thái của Triều Tiên rất khó đoán; do vậy, ép Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc phải cùng nhau hành động. Cả Nhật Bản và Hàn Quốc phải cùng nỗ lực thì mới có thể hàn gắn được mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Ngoại trưởng Nhật Bản và Mỹ cũng đã đồng ý tiếp tục di chuyển căn cứ không quân Futenma Air Station của Thủy quân lục chiến Mỹ tới huyện Henoko ở tỉnh Okinawa, và bắt đầu đàm phán về một hiệp ước song phương mới cho phép nghiên cứu những ảnh hưởng đối với môi trường của các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản.

Hiệp ước mới này dự kiến sẽ giúp thúc đẩy kế hoạch quay trở lại của các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản. Yomiuri Shimbun cho rằng, việc chính phủ hai nước đạt được thỏa thuận cho phép lực lượng Mỹ đóng quân tại Nhật Bản sẽ là một nền tảng giúp sức mạnh liên minh Mỹ-Nhật có ảnh hưởng lớn hơn và bền vừng hơn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Kishida và Kerry cũng nhất trí thúc đẩy đàm phán song phương để hoàn thành Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) càng sớm càng tốt.

Yomiuri Shimbun là một trong 5 thời báo quốc gia của Nhật Bản bên cạnh 4 tờ khác bao gồm Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, Nihon Keizai Shimbun, và Sankei Shimbun.

Đây cũng là nhật báo lớn nhất thế giới về số lượng phát hành. Yomiuri Shimbun hiện có số lượng phát hành lên tới hơn 14 triệu bản mỗi ngày, nhiều hơn tổng số lượng phát hành của cả 17 tờ báo ngày lớn nhất nước Mỹ cộng lại.

Yomiuri Shimbun hoạt động rộng khắp thế giới với 436 phân xã, văn phòng đại diện tại Nhật Bản và 28 phân xã tại nước ngoài.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !