Nhật Bản xây dựng dự thảo thay đổi hiến pháp
Hôm thứ Ba (4/2), Hội đồng này đã thảo luận về phương pháp giúp Nhật Bản cải thiện khả năng phòng thủ và cho biết sẽ công bố dự thảo khuyến nghị của mình trong vài tuần tới trước khi đưa ra báo cáo cuối cùng vào tháng Tư.
Thủ tướng Shinzo Abe muốn Nhật Bản đóng một vai trò lớn hơn trong việc gìn giữ hòa bình quốc tế và đẩy mạnh thế trận quốc phòng của nó, chủ yếu là do các mối đe dọa quân sự tiềm năng mà Nhật Bản thấy từ Trung Quốc và Triều Tiên. Trong khi ảnh hưởng của Trung Quốc đang dần tăng lên và ảnh hưởng của Mỹ đang mất dần trong khu vực, Nhật Bản đang cố gắng mở rộng liên minh quốc phòng bên ngoài "nền tảng" quan hệ với Washington và đã ký kết các thỏa thuận quốc phòng với một số nước khác, trong đó có Anh và Australia.
Hội đồng chính phủ này gồm 14 thành viên, đứng đầu là cựu đại sứ Mỹ Shunji Yanai, cho biết việc sửa đổi là hoàn toàn có thể nếu chính phủ thay đổi cách giải thích hiện tại của hiến pháp về việc từ bỏ chiến tranh. Việc thay đổi hiến pháp chính thức sẽ vấp phải rất nhiều rào cản lớn, tuy vậy, ông Abe hy vọng cuối cùng cũng sẽ đạt được điều đó.
![]() |
Tàu sân bay trực thăng của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. |
Hiến pháp, được viết theo chỉ đạo của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai, nói rằng người dân Nhật Bản "mãi mãi phải từ bỏ chiến tranh như là một quyền chủ quyền của quốc gia" và "sẽ không bao giờ được thành lập lục, không và hải quân, cũng như các lực lượng tiềm năng gây chiến tranh khác”.
Chính phủ đã giải thích những điều khoản này có nghĩa là Nhật Bản không thể sở hữu vũ khí quân sự tấn công như tên lửa đạn đạo liên lục địa hoặc máy bay ném bom chiến lược tầm xa.
Ông Abe và những người ủng hộ sự thay đổi tin rằng cần loại bỏ những hạn chế về quân sự, và chính sách tự vệ hiện tại của Nhật Bản không đáp ứng được môi trường an ninh khó khăn hiện tại ở khu vực. Họ nói rằng các tàu chiến Mỹ có thể bị tấn công trong hoặc gần vùng biển Nhật Bản, hoặc có thể có trường hợp quân đội Nhật phải chiến đấu vì các đồng minh trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế, ngay cả khi Nhật Bản không tấn công trực tiếp.
"Sự chuẩn bị của Nhật Bản trước các mối đe dọa an ninh quốc gia trong khu vực là không đủ", ông Abe nói trong cuộc họp hôm thứ Ba, "Chúng ta phải bao quát tất cả các căn cứ để bảo vệ cuộc sống và sự an toàn của người dân trong bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra".
Nhật Bản đã nhiều lần nới lỏng các hạn chế quân sự nhằm nâng cao hình ảnh quốc tế của mình và đáp ứng mong đợi từ Mỹ và các nước khác. Nhưng nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của họ vẫn bị giới hạn trong vai trò không chiến đấu vì các quy tắc hòa bình. Một sự thay đổi sẽ cho phép quân đội Nhật Bản làm nhiều hơn nữa.
Dự thảo báo cáo cũng dự kiến sẽ thúc giục Nhật Bản nới lỏng hạn chế xuất khẩu vũ khí, tham gia tích cực hơn vào các hoạt động an ninh của Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu, và chuẩn bị một khuôn khổ pháp lý cho quân đội để đối phó với sự xâm nhập vào các hòn đảo xa xôi mà Nhật Bản đang quản lý, bao gồm cả một phần biển Hoa Đông mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Dự thảo cũng sẽ hối thúc Nhật Bản tăng cường quan hệ quốc phòng với các đồng minh của nó, quan trọng nhất là Mỹ.