Nhật Bản: Trung Quốc phải giải thích với Việt Nam và thế giới

Hôm nay (8/5), Nhật Bản cho hay nước này “lo ngại sâu sắc” trước lối hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông sau khi Bắc Kinh đưa một dàn khoan tới vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Nhật Bản: Trung Quốc phải giải thích với Việt Nam và thế giới - ảnh 1

Tàu Trung Quốc phun nước áp lực cao vào tàu kiểm ngư của Việt Nam hôm 4/5/2014.

Theo hãng tin AFP, Nhật Bản đưa ra bình luận trên sau khi Việt Nam tố cáo tàu Trung Quốc đâm và phun vòi rồng vào tàu cảnh sát biển Việt Nam trên vùng biển này.

Tuyên bố này của Nhật Bản cũng được đưa ra sau khi Tokyo và Bắc Kinh đối đầu về tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Các quốc gia láng giềng Trung Quốc phàn nàn rằng Bắc Kinh ngày càng tỏ ra hung hăng trong các cuộc tranh chấp chủ quyền.

“Chúng tôi cảm thấy quan ngại sâu sắc khi có thông tin nhiều tàu Việt Nam đã bị hư hại và một số người bị thương”, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu tại Tokyo.

Ông Suga nói tiếp rằng: “Chúng tôi vô cùng lo lắng khi căng thẳng trong khu vực leo thang do Trung Quốc đơn phương bắt đầu các hoạt động khoan dầu” trên Biển Đông.

“Chúng tôi cho rằng vụ việc này là một trong các hành động đơn phương và khiêu khích của Trung Quốc”, ông Suga nhận định.

Ông Suga cho rằng Trung Quốc nên giải thích với Việt Nam và cộng đồng quốc tế tại sao Bắc Kinh hành xử như vậy. Ông cũng cho biết Nhật Bản cực lực yêu cầu Trung Quốc kiềm chế trước các hành động khiêu khích và “hành xử có kiềm chế”.

Hôm 6/5, trước khi tàu Trung Quốc và Việt Nam va chạm trên Biển Đông, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng chính Trung Quốc là “thủ phạm” khiến an ninh thế giới bất ổn nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh.

“Trên Biển Đông, đã có một loạt hành động dựa trên các tuyên bố đơn phương và các quốc gia trong khu vực ngày càng phải đề cao cảnh giác”, ông Abe phát biểu tại trụ sở Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Chúng tôi không thể chấp nhận việc thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hay bằng sự cưỡng bức”, ông Abe nói. 

LÊ DUNG (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !