Nhật Bản: Tập Cận Bình không gọi Senkaku/Điếu Ngư là "lợi ích cốt lõi"
Trong cuộc họp báo hôm 12/6, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga bác bỏ thông tin trên và cho rằng nếu có điều đó thì các quan chức Mỹ đã thông báo cho Nhật Bản.
![]() |
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc hội đàm ở California, Mỹ hôm 7/6. |
Ông Suga không nói cụ thể hơn nhưng cho hay Tokyo vẫn duy trì “mối quan hệ hợp tác gần gũi với Hoa Kỳ” và tin rằng ông Tập không gọi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là một lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.
“Theo như những gì chúng tôi hiểu thì phía Trung Quốc không đề cập rằng quần đảo Senkaku là lọi ích cốt lõi của họ”, ông Saga nói.
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông hiện đang được Nhật Bản kiểm soát nhưng cả Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này. Tới nay, quần đảo này vẫn là tâm điểm của căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo.
Trung Quốc vẫn thường dùng thuật ngữ “lợi ích cốt lõi” khi đề cập tới những vấn đề như Đài Loan, Tây Tạng và vùng tự trị Tân Cương. Bắc Kinh vẫn “thề” sẽ không bao giờ khoan nhượng về các vấn đề trên và thậm chí không loại bỏ khả năng phát động chiến tranh để bảo vệ các lợi ích này.
Hồi tháng Tư, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lần đầu tiên đề cập tới quần đảo Senkaku là lợi ích cốt lõi của nước này khiến dư luận Nhật Bản phẫn nộ.
Thứ Tư tuần trước, một quan chức cấp cao Nhật Bản cho hay Tokyo đã được phía Mỹ thông báo sơ bộ về nội dung cuộc họp giữa ông Tập và ông Obama trước khi giới truyền thông đưa ra báo cáo nói trên và chính quyền Nhật Bản “tin tưởng chắc chắn” rằng ông Tập không đề cập như báo cáo của giới truyền thông.
“Tôi tự hỏi tại sao lại có những thông tin như thế”, vị quan chức này nói.