Nhật Bản: Núi Phú Sĩ có thể sẽ phun lửa trở lại
![]() |
Một người đàn ông tại khu vựcchịu ảnh hưởng từ trận động đất và sóng thần xảy ra hồi tháng 3 năm 2011 |
Tháng trước Nhật đã trải qua một thảm họa núi lửa tồi tệ nhất trong vòng 90 năm trở lại đây khi núi Ontake - ngọn núi lửa cao thứ hai ở Nhật (3067 m) bất ngờ phun trào, trút tro bụi và đất đá xuống những người đang ở trên đỉnh núi.
Thảm họa làm 56 người thiệt mạng, nhiều hơn cả số người chết từ vụ Núi St. Helens ở Mỹ phun trào năm 1980. Sáu nạn nhân vẫn đang mất tích và những biện pháp khôi phục phải hoãn cho tới mùa xuân.
Toshitsugu Fujii - một nhà nghiên cứu núi lửa và là giáo sư danh dự của Đại học Tokyo cho biết: "Nhật bản có thể đang bước sang giai đoạn núi lửa hoạt động mạnh hơn sau trận động đất 9 độ Richter xảy ra ngày 11/3/2011.
Vụ chấn động năm 2011 đã làm rung chuyển tầng đất dưới rất mạnh, làm ảnh hưởng và khiến các núi lửa ở Nhật hoạt động mạnh hơn.
Thế kỷ trước hoạt động núi lửa đã quá im lặng nên chúng ta hoàn toàn có lý do tin rằng trong tương lai gần sẽ xảy ra một vài vụ phun trào lớn.
Những trận động đất từ 9 độ Richter trở lên có thể sẽ khiến nhiều núi lửa tái hoạt động trong vòng 50 năm qua, đôi khi chỉ trong vài ngày. Các thời kỳ hoạt động địa chấn trước kia ở Nhật đã gây ra những trận động đất lớn đi kèm với sự phun trào."
![]() |
Núi Phú Sĩ |
Điều đáng lưu ý là biểu tượng Nhật Bản - núi Phú Sĩ. Trước kia, cứ 30 năm lại phun trào dữ dội một lần, nhưng nó đã im lặng suốt kể từ lần phun trào cuối cùng năm 1707. Một thảm họa phun trào từ độ cao 3776 m trên đỉnh núi tuyết có thể rải lớp tro bụi dày 10cm khắp thủ đô Tokyo cách đó 100 km về hướng đông bắc.
Ông Fujii nói: "Lần cuối cùng là 300 năm trước, lâu gấp 10 lần so với trước kia. Vì thế nó có thể phun trào bất cứ thời điểm nào."
Theo lời các chuyên gia: Ontake từng được cho là sẽ ngủ yên cho tới năm 1979. Nó đã rất im lặng kể từ một lần phun trào nhỏ 7 năm trước. Những chấn động nhỏ được ghi nhận vài tuần trước khi vụ phun trào xảy ra. Nhưng nếu không có những dấu hiệu khác thì cũng không thể dự đoán được.
Nhật Bản hiện vẫn liên tục theo dõi 47 trong số 110 núi lửa đang hoạt động, nhưng ngân sách nghiên cứu động đất luôn bị ít hơn và những người chỉ trích cho rằng vẫn còn thiếu sót về trang thiết bị.
Ông Fujii cũng nói rằng Nhật bản đang rất thiếu các chuyên gia về núi lửa nên nhiều đỉnh núi không có người quan sát thường trực để theo dõi mọi biến động nhỏ. Kể cả với những thiết bị đo lường tốt nhất thì việc dự đoán vẫn rất khó khăn. Trong số 9 lần phun trào lớn nhất ở Nhật kể từ năm 1977, cảnh báo sớm nhất là trước đó 1 tuần còn hầu như chỉ khoảng vài giờ đồng hồ. Núi Phú Sĩ hiện vẫn hoàn toàn chưa có bất cứ dấu hiệu phun trào nào cho tới thời điểm này. Nhưng chưa thể nói trước điều gì trong năm tới.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Reuters của Anh, một trong những hãng tin lớn nhất thế giới.