Nhật Bản cảnh cáo Trung Quốc bắt giữ tàu đòi đền bù
Theo hãng tin AFP, hôm qua giới chức thành phố Thượng Hải đã bắt giữ một chiếc tàu chở hàng lớn của Nhật Bản với lí do được phía Trung Quốc đưa ra là để đòi các khoản nợ chưa trả từ những năm 1930 khi Nhật Bản chiếm đóng Trung Quốc.
Vụ việc là ví dụ mới nhất cho thấy “mối thù” dai dẳng trong mối quan hệ Nhật – Trung trong bối cảnh hai nước đang tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
Cảng Yangshan, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. |
Tòa án hàng hải Thượng Hải cho rằng cơ quan này ra quyết định bắt giữ “Con tàu Baosteel Emotion của hãng tàu Mitsui O.S.K. để thực thi phán quyết” được đưa ra vào tháng 12/2007.
“Con tàu bị bắt giữ sẽ bị xử lý theo pháp luật nếu hãng Mitsui O.S.K quyết không thực hiện nghĩa vụ của mình”, tòa án này tuyên bố.
Truyền thông Trung Quốc và Hồng Kông cho hay vụ bắt giữ liên quan tới bản tuyên án của một tòa án ở Thượng Hải, theo đó hãng Mitsui phải trả số tiền khoảng 2,9 tỷ yên (28 triệu USD) liên quan tới vụ cho thuê tàu cách đây 80 năm.
Các báo cáo này cho hay vào năm 1936, tiền thân của hãng Mitsui là Hãng tàu Daido đã thuê 2 con tàu theo một hợp đồng kí kết với Hãng tàu Trung Vệ (Trung Quốc). Tuy nhiên, 2 con tàu này đã bị Hải quân đế quốc Nhật Bản trưng dụng và bị đắm trong thời kỳ Chiến tranh thế giới II.
Năm 2007, “hậu duệ” của Hãng tàu Trung Vệ kiện hãng Mitsui để đòi đền bù và một tòa án ở Thượng Hải đã ra phán quyết yêu cầu Mitsuit đền bù khoảng 2,9 tỷ yên.
Hãng Mitsui kháng cáo nhưng bị Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc bác bỏ vào tháng 12/2010.
Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), Mitsui lập luận rằng hãng tàu này không có trách nhiệm trả khoản tiền đền bù nói trên do 2 con tàu mà Daido thuê đã bị quân đội Nhật Bản trưng dụng.
Hôm qua, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng việc Trung Quốc bắt giữ con tàu chở hàng Nhật Bản đã vi phạm tuyên bố chung năm 1972 về việc bình thường hóa quan hệ Nhật – Trung. Theo tuyên bố đó, Bắc Kinh đồng ý rút lại “lời yêu cầu Nhật Bản đền bù chiến tranh”.
“Vụ việc này có thể là hành động đe dọa các công ty Nhật Bản đang kinh doanh ở Trung Quốc nói chung và do đó Nhật Bản lo ngại sâu sắc đồng thời rất mong phía Trung Quốc có các biện pháp phù hợp”, ông Suga nói.
Theo hãng tin Kyodo, đây có lẽ là lần đầu tiên tài sản của một công ty Nhật Bản bị tịch thu trong một vụ kiện liên quan tới thời kỳ chiến tranh hoặc đền bù do quân đội chiếm đóng.