Nhân dân nhật báo: Nhật Bản lo sợ về cuộc gặp gỡ Obama – Tập Cận Bình
Kể từ khi cựu Tổng thống Nixon tới thăm Bắc Kinh vào năm 1972, mở đường cho mối quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, chính phủ Nhật Bản vẫn luôn lo sợ về nguy cơ Hoa Kỳ sẽ phá vỡ mối quan hệ đồng minh chiến lược theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc. Vì không thể đoán trước rằng Bắc Kinh và Washington lập lại quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Eisaku Sato đã buộc phải lùi bước sau chuyến thăm của cựu tổng thống Nixon. Do sức ép từ Mỹ, Nhật Bản đã phải công nhận Trung Quốc và Đài Loan là một.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại trại Sunnylands, California hôm 8/6. |
Sau sự kiện trên, bất kỳ sự liên lạc nào giữa Mỹ và Trung Quốc đều bị các chính trị gia Nhật Bản coi là sự phản bội. Tân chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được mời tới trại Sunnylands để hội đàm không chính thức với Tổng thống Barack Obama trong khi đó Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chỉ mới được ông Obama mời tới dự bữa trưa.
Tờ Nhân dân nhật báo (People Daily) của Trung Quốc cho rằng Nhật Bản vẫn bị ám ảnh bởi Chiến tranh lạnh do trước đây các chính quyền trước của Nhật Bản cũng lo ngại khi cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và George W Bush tiến hành các cuộc họp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Nhân dân nhật báo, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho rằng thời kỳ Chiến tranh lạnh đã qua từ lâu và Hoa Kỳ không thể nào coi Trung Quốc là kẻ thù dưới bóng của Liên Xô. Vì lí do đó, Nhật Bản không nên coi Hoa Kỳ là đồng minh duy nhất sẽ đối đầu với Trung Quốc. Thứ hai, sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc là lí do duy nhất khiến Washington thiết lập mối quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh. Tờ báo này cho rằng nếu lo sợ bị “phản bội” thì Nhật Bản nên hành động nhiều hơn để có thêm bạn ở khu vực Đông Á thay vì chỉ dựa vào Mỹ.
Nhân dân nhật báo cho rằng Nhật Bản có khả năng duy trì tầm ảnh hưởng cùa mặc dù nền kinh tế của nước này đã bị Trung Quốc vượt qua và nếu Nhật Bản hành xử như một người trung dung trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì nước này sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế.