Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 bộ ngành

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Tổng cục Quản lý Thị trường, Tổng cục Hải quan vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh

Chiều 14/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện di chúc của Người.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Đến năm 2020 hầu hết người dân sẽ sử dụng smartphone”

ICTnews - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo Cục Viễn thông xây dựng một chiến lược mới cho việc phát triển ngành viễn thông để nâng cao thứ hạng của Việt Nam trên bản đồ thế giới, hướng tới mục tiêu đến năm 2020 hầu hết người dân Việt Nam sẽ sử dụng smartphone.

Việt Nam cùng ASEAN phải đi đầu về lĩnh vực ICT và phát triển 5G

Theo Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực, phối hợp và hỗ trợ các nước ASEAN về các nội dung, lĩnh vực liên quan đến triển khai mạng 5G.

Ngành Phát thanh Truyền hình cần khơi dậy sức mạnh dân tộc Việt Nam

Bộ trưởng TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí và PTTH cần mang trong mình ý thức tạo nên sức mạnh dân tộc, khơi dậy khát vọng về một Việt Nam hùng cường và lan tỏa khát vọng đó tới 90 triệu người dân Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Cách mạng 4.0 là cơ hội cho các nước ASEAN thay đổi và vượt lên"

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là cuộc cách mạng của sự thay đổi, nhưng không chỉ là thay đổi về công nghệ mà là sự thay đổi cả về mô hình quản trị, kinh doanh, diễn ra rộng khắp, ở tất cả các lĩnh vực. Đây là cơ hội cho các nước ASEAN thay đổi và vượt lên.

Việt Nam và Lào ký thỏa thuận hợp tác về thông tin và truyền thông

Tại cuộc hội đàm song phương, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng TT-VH-DL Lào Bosengkham Vongdara đã ký kết Biên bản hợp tác phát triển thông tin và truyền thông.

“Nếu dùng tài khoản viễn thông sẽ giúp 100% người dân thanh toán không dùng tiền mặt, nhưng lại thách thức với ngân hàng”

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, công nghệ số sẽ sinh ra những mô hình kinh doanh mới, thách thức mới hoặc thay thế mô hình kinh doanh cũ như dùng tài khoản viễn thông sẽ giải quyết bài toán thanh toán không dùng tiền mặt, nhưng lại thách thức ngân hàng.

Bộ TT&TT: "Các văn bản pháp luật do Bộ TT&TT soạn thảo ban hành sẽ tham vấn doanh nghiệp"

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ TT&TT đã ra quy chế trong tất cả các văn bản pháp luật do Bộ soạn thảo ban hành đều sẽ tham vấn ý kiến của doanh nghiệp.

Nắn thẳng đôi chân “rễ cây” không có trong y văn

Anh Nguyễn Mạnh Hùng (28 tuổi ở Nam Định) suốt 28 năm qua phải đi lại như một con ếch vì đôi chân dị dạng cong queo như rễ cây.

Đang cập nhật dữ liệu !