Nguy cơ cúm gia cầm tái bùng phát khắp thế giới
Trung Quốc đã xác nhận bệnh nhân tử vong đầu tiên do nhiễm cúm H7N9 trong năm 2014 sau một thời gian số ca tử vong vì phơi nhiễm cúm H7N9 giảm đáng kể từ tháng 6/2013. Theo đó, bệnh nhân này sinh sống tại tỉnh Quảng Đông và qua đời hôm 6/1.
Số liệu chính thức của Bộ Y tế Trung Quốc cho biết tính tới cuối tháng 10/2013, Trung Quốc đã ghi nhận 136 bệnh nhân nhiễm H7N9 với 45 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát hồi tháng Hai. Tới tháng 11/2013, Bộ Y tế Trung Quốc tiếp tục thông báo bổ sung thêm 3 ca nhiễm H7N9 với 1 người tử vong.
![]() |
Chợ gia cầm tại Hồng Kông |
Thậm chí, Trung Quốc còn ghi nhận trường hợp một cụ bà (73 tuổi) tử vong vào cuối tháng 12/2013 do nhiễm chủng cúm H10N8. Các nhà nghiên cứu sinh học vật học khẳng định trước đây, chủng cúm H10N8 chưa từng được phát hiện lây lan sang con người.
Ngoài Trung Quốc đại lục, Hồng Kông cũng thông báo trường hợp nhiễm cúm H7N9 tử vong đầu tiên vào cuối tháng 12 năm ngoái. Trong năm 2013, giới chức Đài Loan cho biết họ đã phát hiện một số ca nhiễm H7N9.
Tới ngày 8/1, giới chức y tế Hồng Kông thông báo thành phố đã phát hiện trường hợp nhiễm cúm H7N9 thứ ba và đầu tiên của năm 2014. Bệnh nhân là một người đàn ông (65 tuổi) và tình trạng sức khỏe đang hết sức nguy kịch.
Ông Leung Ting-hung tại Trung tâm Kiểm soát Y tế Hồng Kông cho biết bệnh nhân đang được điều trị tích cực sau khi trải qua những triệu chứng như sốt, ho, khó thở kể từ ngày 3/1.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy người đàn ông này không tiếp xúc trực tiếp với gia cầm sống và khả năng lây nhiễm virus bên ngoài Hồng Kông. Những người thân của bệnh nhân cũng đã được kiểm tra và hoàn toàn không lây nhiễm virus H7N9. Hiện nay, họ đang được các nhân viên y tế giám sát chặt chẽ trong 10 ngày.
Cũng trong ngày 8/1, Canada thông báo ca tử vong đầu tiên do nhiễm chủng cúm H5N1 tại tỉnh Alberta. Đặc biệt, bệnh nhân này đổ bệnh sau khi rời thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc về nước.
Bộ trưởng Y tế Canada Rona Ambrose khẳng định đây là trường hợp nhiễm cúm H5N1 đầu tiên tại khu vực Bắc Mỹ. Giới chức Canada đã quyết định giấu danh tính, giới tính và thông tin chi tiết liên quan tới người nhiễm virus H5N1 nhằm tránh dư luận cho gia đình bệnh nhân.
"Tôi có thể đảm bảo đây là trường hợp duy nhất nhiễm virus H5N1 và nguy cơ đại dịch bùng phát tại Canada là khá thấp. Chưa có bằng chứng về việc virus này có khả năng lây lan từ người sang người", ông Ambrose nói.
Bệnh nhân người Canada bị sốt và đau đầu từ ngày 27/12/2013 sau chuyến bay trở về nhà tại tỉnh Alberta và được đưa tới bệnh viện Edmonton hôm 1/1. Sau đó, bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê và qua đời chỉ 2 ngày sau.