Nguồn phóng xạ bị rò rỉ có thể gây ung thư, biến đổi gen
![]() |
Thiết bị chứa phóng xạ được tìm thấy. |
Theo Sở Khoa học Công nghệ TP. HCM, nhân viên Công ty TNHH Apave Châu Á-Thái Bình Dương phát hiện bị thất lạc 01 thiết bị có chứa 01 nguồn phóng xạ kín Ir-192 (Iridium-192) tại nhà trọ (địa chỉ số 521/67/60A, đường Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận Tân Bình), lo ngại thiết bị này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân nên cơ quan này đã gửi thông tin tìm kiếm.
Trong bảng thông báo của Sở Khoa học công nghệ TP.HCM không thông báo rõ thiết bị này là loại thiết bị gì nên các bác sĩ cũng khó đánh giá cụ thể tác hại của nguồn phóng xạ. Ở dòng phòng xạ Iridium, có thời gian bán hủy ngắn, khoảng 6 tháng nên mức độ ảnh hưởng thấp hơn.
Nếu trong thiết bị này có chứa nguồn phóng xạ Urani thì mức độ nguy hiểm khó lường hơn. Nếu tiếp cận nguồn phóng xạ Urani người ta có thể tử vong ngay.
Thiết bị thất lạc vô cùng nguy hiểm vì nằm trong khu dân cư. Nếu bị rò rỉ có thể gây ngộ độc phóng xạ với các triệu chứng buồn nôn, đau đầu. Khi tia phóng xạ tiếp xúc vào cơ thể có thể gây suy yếu, cháy da ở vùng tiếp xúc, nếu tiếp xúc vào tủy xương có thể gây suy tủy, dẫn đến mắc các bệnh về máu.
Còn về mặt nguyên tắc việc tiếp nhiễm phóng xạ, trước tiên là nguyên nhân chính gây ra thương tổn lên hệ thống miễn nhiễm của con người, sau đó lây lan đến các tế bào trong cơ thể.
Đối với các thiết bị có chứa nguồn phóng xạ, bác sĩ Căn cho biết trong y tế được đảm bảo rất chặt chẽ, cho vào thùng như dạng contairne có bánh xe để ở phòng đặc biệt và truyền vào bệnh nhân qua đường dây dẫn để không rò rỉ nguồn phóng xạ.