Người trẻ phải đi đầu thể hiện trách nhiệm với đất nước

"Người trẻ phải là người đi đầu trong việc thể hiện thái độ, trách nhiệm của mình với các vấn đề của đất nước bởi họ sẽ là lực lượng đóng góp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc", nhà văn Phong Điệp chia sẻ về Ngày thơ Việt Nam 2013.
Ngày thơ Việt Nam lần thứ XI vừa khép lại trong niềm hân hoan của mỗi người khi được chứng kiến cách thể hiện của những người trẻ đối với vận mệnh của Tổ quốc và qua đó làm nhân lên niềm tự hào về dân tộc, nhân lên hào khí của lòng yêu nước trong mỗi con người. 
Hào khí đó không chỉ được thể hiện trong bài thơ thần Nam quốc sơn hà được cất lên trong Ngày thơ Việt Nam năm nay trên sân thơ truyền thống mà còn được truyền qua nhiều thế hệ đến với những sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường trên sân thơ trẻ.
Là người từng bận bịu với "công việc bếp núc" của Sân thơ trẻ những năm trước, nhà thơ Trần Quang Quý, Ủy viên Hội đồng Thơ Hội Nhà văn VN, Phó Giám đốc NXB Hội Nhà văn chia sẻ, năm nay ông đến với Ngày thơ Việt Nam không phải trong vai trò BTC mà đến với tư cách của một nhà thơ, một độc giả, một người yêu thơ. 
Người trẻ phải đi đầu thể hiện trách nhiệm với đất nước - ảnh 1
Với chủ đề Tuổi trẻ và Tổ quốc, Ngày thơ Việt Nam 2013 đã bám sát với những sự kiện, những chuyển động của đất nước.

Với ông, đề tài của Ngày thơ Việt Nam năm 2013 có ý nghĩa đặc biệt hơn hẳn những năm trước. Tuổi trẻ với Tổ quốc, nội dung của Ngày thơ Việt Nam lần thứ XI không chỉ ca ngợi về đất nước, về mùa xuân, về tuổi trẻ mà đề tài này còn cho thấy cuộc sống thơ ca luôn bám sát, gắn liền với những sự kiện, những chuyển động của đất nước trong thời gian này.
Cũng theo ông, đặc biệt năm nay Sân thơ trẻ còn dành phần lớn sân chơi cho sinh viên các trường Đại học. Cách làm này đã khiến thơ không còn mang tính học thuật (academic) mà đã kéo thơ đến gần với công chúng hơn.
Theo quan niệm của nhà văn Trần Quang Quý, để gần với đời sống, thơ cũng phải chuyển thành lễ hội. "Lúc nãy tôi có nghe một khán giả nói rằng cứ nghĩ ngày thơ kéo dài thế thì phải vơi đi, nhạt đi nhưng dường như vẫn thấy đông khán giả hơn trước. Thậm chí năm nay, Ngày thơ Việt Nam tổ chức 3 ngày liền mà lượng khán giả vẫn rất đông", ông chia sẻ.
Ấn tượng nhất trên sân thơ trẻ năm nay là phần trình diễn của 9 nhà thơ trong tổ khúc Tổ quốc và Tình yêu. Nhà văn Phong Điệp, Phó ban Nhà văn trẻ, thành viên BTC Sân thơ trẻ của Ngày thơ Việt Nam 2013 cho biết, đó là một trong những điểm mới của Ngày thơ Việt Nam lần này. 
Các nhà thơ tham gia trình diễn đến từ nhiều vùng miền của đất nước như xa nhất là nhà thơ Vũ Thiên Kiều (Kiên Giang), Miên Di (Tây Nguyên), Du Nguyên (Nghệ An), Nguyễn Minh Cường (Bắc Ninh)... Mỗi người đại diện cho mỗi vùng đất đã đến sân thơ với màu sắc riêng của mình. 
Người trẻ phải đi đầu thể hiện trách nhiệm với đất nước - ảnh 2
Ngày thơ là dịp để những nhà thơ trẻ bày tỏ, thể hiện tình cảm, thái độ trước các vấn đề lớn của đất nước.      Ảnh: T.H

Cũng theo nhà văn Phong Điệp, việc đọc thơ tại sân khấu thơ trẻ cũng rất khác biệt. Các tác giả không đọc thơ một mình như mọi năm mà cùng trình diễn trong một tổ khúc thơ theo chủ đề. Qua đó nhà thơ vừa thể hiện cá tính thơ của mình, lại vừa có sự kết hợp, hòa quyện với các nhà thơ khác, tạo nên những xúc cảm đặc biệt cho người thưởng thức. 
Chủ lực của sân thơ trẻ năm nay lại chính là các bạn sinh viên đến từ các trường Đại học, không chỉ là các sinh viên thuộc khối xã hội mà còn có sự tham gia của các sinh viên khối tự nhiên như Đại học Bách khoa hay các trường mà mọi người vẫn nghĩ rằng sẽ rất khô khan như Học viện Cảnh sát. "Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy sự nhiệt tình, tâm huyết, và say mê của các bạn sinh viên dành cho thơ. Nó thể hiện sự quyến rũ, sức mạnh của thơ ca trong đời sống của giới trẻ hiện nay", chị Điệp bày tỏ.
Chia sẻ về chủ đề của sân thơ trẻ năm nay, nữ nhà văn cũng cho biết, Với chủ đề Tuổi trẻ với Tổ quốc, BTC mong muốn rằng, chủ đề này là dịp để những nhà thơ trẻ đại diện cho những người trẻ sẽ bày tỏ, thể hiện tình cảm, thái độ của mình trước các vấn đề lớn của đất nước như vấn đề biển đảo, chủ quyền dân tộc. 
"Người trẻ phải là người đi đầu trong việc thể hiện thái độ, trách nhiệm của mình với các vấn đề của đất nước bởi họ sẽ là lực lượng đóng góp vai trò, trách nhiệm của mình vào công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Giống như những người lính bao giờ cũng là người lính trẻ. Và trên tất cả các mặt trận, người trẻ cũng luôn là người xung kích", nhà văn Phong Điệp khẳng định. 
T.Huyền

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !