“Người tên lửa” muốn đàm phán là một thành công của các lệnh cấm vận?
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un |
“Các lệnh cấm vận và các biện pháp gây áp lực khác đã bắt đầu có ảnh hưởng to lớn đến Triều Tiên. Binh lính Triều Tiên đang đào tẩu sang Hàn Quốc. Người tên lửa (cách Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) lần đầu tiên muốn nói chuyện với Hàn Quốc. Có thể đây là các tin tức tốt, cũng có thể là không”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên trang Twitter cá nhân.
Bước tiến lớn trong quá trình chuẩn bị cho các cuộc đàm phán giữa hai miền Triều Tiên đã được thực hiện sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra hàng loạt tuyên bố cứng rắn trong thông điệp mừng năm mới của mình.
Trước hết, ông Kim Jong-un tuyên bố, trên bàn làm việc của ông đã có “nút bấm hạt nhân”, yếu tố không cho phép Mỹ bắt đầu cuộc chiến chống Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ khả năng cử các vận động viên thể thao của mình đến tham dự Olympic mùa Đông ở Hàn Quốc và tuyên bố sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán với Seoul.
Ông Kim Jong-un cũng cam kết rằng Triều Tiên “luôn cởi mở cho đối thoại” và sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân của mình khi bị đe dọa.
Ủy ban tổ chức Olympic Pyeongchang là cơ quan đầu tiên đưa ra phản ứng với tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi bày tỏ sự ủng hộ Bình Nhưỡng tham gia vào hoạt động thể thao này. Ủy ban Olympic coi việc Triều Tiên sẵn sàng tham gia vào Thế vận hội mùa đông là sự thể hiện “tinh thần Olympic chân chính”.
Còn Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 2/1 đã hoan nghênh dự định của người đồng cấp Triều Tiên trong việc cử đoàn thể thao đến Pyeongchang. Ông Moon Jae-in lên tiếng kêu gọi các bộ trưởng và Ủy ban Olympic thực hiện tất cả các biện pháp để nhanh chóng khôi phục đối thoại liên Triều và đảm bảo tất cả khả năng Triều Tiên sẽ tham dự vào Olympic Pyeongchang.
Tình hình bán đảo Triều Tiên đã bắt đầu trở nên căng thẳng từ cuối tháng 11/2017 khi Bình Nhưỡng lần đầu tiên sau hơn 2,5 tháng bắt đầu tiến hành phóng thử tên lửa. Khi đó, Triều Tiên đã cho thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwangsong-15 mang theo đầu đạn hạt nhân có thể bắn đến bất cứ địa điểm nào trên đất Mỹ.
Sau hành động này của Triều Tiên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đồng thuận thông qua bản nghị quyết về siết chặt cấm vận chống Triều Tiên và yêu cầu tất cả các nước trên thế giới trong vòng 24 tháng không được tiếp nhận lao động đến từ Triều Tiên.
Lần cuối cùng diễn ra các cuộc đàm phán liên chính phủ giữa Triều Tiên với Hàn Quốc là từ tháng 12/2015. Sau khi được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 5/2017, ông Moon Jae-in đã đưa ra sáng kiến về tiến hành các cuộc đàm phán liên Triều nhưng Bình Nhưỡng khi đó đã từ chối đề nghị này.