Người dân đô thị đột quỵ vì tiếng ồn

Bệnh tật vây bủa, tiếng ồn tra tấn, không khí ô nhiễm... đang là thực trạng mà người dân các đô thị lớn phải đối mặt.
Người dân đô thị đột quỵ vì tiếng ồn - ảnh 1

Người dân đang đối diện nguy cơ bệnh tật do tác nhân môi trường. Trong ảnh: Người bệnh được điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM

Tại TP HCM, gần 90% không khí không đạt chuẩn trong khi ô nhiễm tiếng ồn luôn vượt mức cho phép.

Người dân sống tại các đô thị lớn cứ nghĩ đó là chốn phồn hoa, an toàn mà quên rằng họ đang đối diện với nhiều tác nhân ảnh hưởng thường xuyên đến sức khỏe.

“Chịu trận” khói bụi, tiếng ồn

Chỉ riêng tại TP HCM, ô nhiễm không khí là thực trạng mà người dân luôn đối mặt.  Kết quả quan trắc chất lượng không khí do Chi cục Bảo vệ môi trường TP thực hiện tại các khu vực đông người qua lại và các khu dân cư gần nhà máy hoặc các khu công nghiệp cho thấy chỉ số ô nhiễm cao nhất. Trong đó, 88% trường hợp quan trắc về bụi đã không đạt chuẩn cho phép, nồng độ bụi trung bình dao động từ 0,35-0,62 mg/m3.

Theo các chuyên gia, ngoài ô nhiễm về không khí, tiếng ồn cũng là mối quan ngại không kém cho cộng đồng. Ngoài những âm thanh đinh tai nhức óc tuôn ra từ các quán xá bất kể ngày đêm, người dân còn luôn bị tra tấn bởi tiếng động cơ xe cơ giới, còi hụ, đặc biệt tại các quận Gò Vấp, Thủ Đức…, nơi hàng chục năm qua người dân đã phải “chịu trận” tiếng gầm rú của động cơ máy bay - thứ tiếng động mà khoa học đã chứng minh có thể gây đột quỵ hay rối loạn tim mạch dẫn đến chết người nếu tiếp xúc lâu dài.

Nghiên cứu của Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường gần đây cũng chỉ ra rằng những người sống, làm việc sát đường và các nút giao thông thường mắc các bệnh về rối loạn thần kinh thực vật, suy nhược thần kinh, nhức đầu, khó ngủ, khó tập trung, hồi hộp… cao hơn so với những người sống ở khu vực khác. Ô nhiễm tiếng ồn giao thông luôn vượt mức cho phép.

Theo bác sĩ Võ Quang Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM, tiếng ồn của còi xe sẽ gây giảm thính lực, thậm chí điếc. Bác sĩ Đinh Quang Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM, cho biết tầm nghe của người bình thường dao động từ 0-125 dB. Nếu dưới 40 dB thì sẽ khó nghe, còn trên 105 dB có thể gây cảm giác đau ở tai. 

Nếu tiếp xúc với âm thanh trên 115 dB trong thời gian dài thì có thể gây giảm thính lực, dẫn đến điếc vĩnh viễn. Ngoài ra, tiếng ồn kích thích vỏ não làm khó ngủ, tăng nhịp tim, huyết áp, nhức đầu, chóng mặt. “Đó là chưa kể dễ bị stress, khó kiềm chế cảm xúc, ảnh hưởng đến việc giao tiếp với người xung quanh” - bác sĩ Thanh cho biết.

Mắc ung thư hàng đầu thế giới

Nguy hiểm hơn, theo cảnh báo của các chuyên gia y tế, người dân còn đối diện với nguy cơ tử vong do nạp thực phẩm “bẩn” ngâm hóa chất hằng ngày mà không hay biết. Theo Bộ Y tế, hiện tỉ lệ mắc và tử vong do ung thư ở nước ta thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Trong đó, tử vong do ung thư dạ dày cao gấp 5 lần so với các nước trong khu vực. Nguyên nhân chủ yếu do các loại hóa chất độc hại có trong thức ăn hằng ngày.

Theo GS-BS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, có 15 loại ung thư thường gặp nhất ở nước ta là ung thư phổi, vú, đại trực tràng, dạ dày, gan, tiền liệt tuyến, tử cung/cổ tử cung, thực quản, bàng quang, u lympho không hodgkin, khoang miệng, bệnh bạch cầu, tụy, buồng trứng và thận. Khoảng 80% nguyên nhân gây bệnh là do những gì con người ăn uống, hít thở, cọ xát.

Các chuyên gia cho biết ung thư là hiện tượng đột biến của tế bào. Trong các tác nhân bên ngoài, thực phẩm được xếp hàng đầu, ảnh hưởng lớn nhất đến căn bệnh này. Ngoài khả năng gây ngộ độc cấp tính, thực phẩm “bẩn” tích lũy lâu trong cơ thể còn gây đột biến tế bào, đến một lúc nào đó sẽ tăng sinh trở thành ung thư ác tính.

“Điều chỉnh lối sống, tăng cường vận động, hạn chế thói quen dinh dưỡng dư chất, tránh tác hại từ môi trường… là điều cần thiết nên làm” - một chuyên gia nhấn mạnh. Cộng đồng, đặc biệt là người dân tại các khu vực đô thị, đang sống chung với ô nhiễm tứ bề, từng ngày hứng chịu mối nguy hại cho sức khỏe.

Nguồn NLĐ

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !