Người biểu tình Thái Lan phớt lờ kết quả bầu cử
Theo hãng tin Reuters, cuộc bầu cử ngày hôm qua gần như chắc chắn là sự đảm bảo cho bà Yingluck quay lại nắm quyền. Trong bối cảnh các cuộc bỏ phiếu diễn ra một cách hòa bình ở khắp các khu vực phía bắc và đông bắc, những người ủng hộ bà Yingluck có thể tuyên bố đây là cuộc bầu cử hợp lệ.
![]() |
Những người biểu tình Thái Lan cầm miếng giấy ghi chữ “không bỏ phiếu” và tiền ủng hộ lãnh đạo lực lượng biểu tình hôm 1/2. |
Tuy nhiên, có lẽ cuộc bầu cử không thể thay đổi sự chia rẽ ở Thái Lan với một bên là tầng lớp trung lưu tập trung ở Bangkok và một bên là đa số người nghèo ở các vùng nông thông ủng hộ gia đình Shinawatra.
Mặc dù xảy ra một vài vụ xô xát nhỏ, cuộc bầu cử ngày hôm qua diễn ra tương đối hòa bình so với ngày trước đó khi người ủng hộ và người phản đối bà Yingluck đối đầu nhau ở phía bắc Bangkok khiến 7 người bị thương.
Ủy ban bầu cử Thái Lan cho hay trên cả nước, cuộc bầu cử bị gián đoạn tại 18 trong tổng số 77 tỉnh. Cho tới nay chưa có thông báo chính thức về kết quả bầu cử.
Tình trạng bầu cử bị gián đoạn có nghĩa phải mất thêm vài tuần nữa, quốc hội Thái Lan mới có thể triệu tập đầy đủ nghị sĩ và bà Yingluck sẽ tiếp tục là thủ tướng tạm quyền, không có quyền ra chính sách.
Tuy nhiên, cuộc bầu cử được coi là một thắng lợi của nữ Thủ tướng Thái Lan.
“Sau khi trải qua 2 tháng biểu tình ròng rã, cuộc bầu cử này sẽ củng cố vị thế của bà Yingluck, tuy nhiên các vấn đề mà bà ấy đối mặt vẫn chưa chấm dứt. Chúng ta sẽ thấy cuộc khủng hoảng vẫn tiếp tục, sự chia rẽ vẫn còn đó và có khả năng bạo lực sẽ leo thang”, Kan Yuanyong, giám đốc nhóm tư vấn Siam Intelligence Unit, nhận định.