Người biểu tình Thái Lan muốn “chỉ định chính phủ mới”
“Ngày mai (9/5), chúng tôi sẽ tiến hành chỉ định chính phủ mới”, hãng tin AFP dẫn lời Akanat Promphan, phát ngôn viên của lực lượng biểu tình, nói. Ông này cho rằng thủ tướng mới của đảng cầm quyền không có “quyền hợp pháp” để giữ chức vụ này.
![]() |
Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok vui mừng sau khi nghe tin bà Yingluck Shinawatra bị bãi nhiệm hôm qua (7/5). |
Hiện chưa rõ người biểu tình Thái Lan đưa ra tuyên bố trên dựa theo cơ sở pháp lý nào nhưng Hiến pháp Thái Lan có điều khoản qui định Thượng viện có thể bổ nhiệm nội các mới.
Các lãnh đạo biểu tình khẳng định sẽ có “trận chiến cuối cùng” vào ngày mai (9/5), dù không đưa ra chi tiết các kế hoạch.
Lực lượng biểu tình đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm bà Yingluck khỏi vị trí thủ tướng vì lạm dụng chức quyền.
Ngay lập tức, đảng Puea Thái Lan của bà Yingluck đã chỉ định Phó Thủ tướng Niwattumrong Boonsongpaisan thay thế vị trí bà Yingluck.
Hôm nay (8/5), cơ quan chống tham nhũng Thái Lan có thể sẽ ra phán quyết về bà Yingluck và một cựu bộ trưởng liên quan tới chương trình trợ cấp lúa gạo. Nếu bị phán quyết có tội, bà Yingluck có thể sẽ bị cấm tham gia chính trường trong 5 năm.
Giới quan sát cho hay phong trào chống chính phủ cũng đang chuẩn bị cơ sở pháp lý để “hạ bệ” chính quyền mới.
Phong trào chống chính phủ đã tiến hành các cuộc biểu tình rầm rộ, đôi khi chuyển hướng bạo lực, trên đường phố Bangkok trong 6 tháng qua nhằm lật đổ bà Yingluck và đưa Thái Lan thoát khỏi tầm ảnh hưởng của anh trai bà, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.