Ngư dân lập tổ đội giúp nhau khi hoạn nạn giữa biển khơi
Với những ngư dân ấp ủ giấc mơ làm giàu từ biển như anh Nguyễn Đức Trung, biển được ví như "ngôi nhà" lớn thứ hai. Thế nhưng, trong "ngôi nhà" ấy có không ít những nguy hiểm và tai nạn luôn rình rập ngư dân.
Thành lập Tổ hợp tác đánh bắt xa bờ không chỉ mang về cho anh Nguyễn Đức Trung giải thưởng cao quý Lương Đình Của, mà trên hết, sự ra đời của mô hình đã giúp cho các ngư dân luôn vững tâm tiếp tục thực hiện giấc mơ làm giàu trên biển, đồng thời góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
![]() |
Các thuyền viên Tổ hợp tác khai thác hải sản Tân Tiến đang chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến ra khơi. |
Trở về sau chuyến đi biển dài ngày, anh Nguyễn Đức Trung, Tổ trưởng Tổ khai thác hải sản Tân Tiến, thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch (Bố Trạch) vui mừng chia sẻ với chúng tôi thành quả mà tàu và Tổ hợp tác của anh đã đánh bắt được trong chuyến đi biển gần 20 ngày vừa rồi. So với trước đây, thành viên các tàu trong Tổ hợp tác của anh đều vươn khơi với tâm trạng an tâm và phấn khởi. Bởi giờ đây, mỗi chuyến vươn khơi họ không còn đơn độc một mình giữa bao la sóng dữ mà bên cạnh luôn có những người bạn đồng hành sẵn sàng giúp đỡ nhau mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn.
Đức Trạch là xã nằm ven biển huyện Bố Trạch có chiều dài bờ biển 3,75km, với khoảng 80% dân số theo nghề đi biển. Cách đây khoảng chục năm, cũng giống như các địa phương làm nghề biển khác, Đức Trạch khai thác thủy sản theo hình thức nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết, phối hợp giúp đỡ nhau trên biển, thiếu các máy móc, phương tiện kỹ thuật hiện đại nên những lúc thời tiết xấu rất dễ gặp nguy hiểm, tai nạn hay những trục trặc về kỹ thuật.
Nguồn lợi hải sản đang dần cạn kiệt và chi phí cho mỗi chuyến ra khơi tăng cao, không ít tàu thuyền có công suất nhỏ gặp nhiều bất lợi trong việc ra khơi tìm ngư trường đánh bắt, điều này đã khiến cho hiệu quả sản xuất và đời sống kinh tế của nhiều ngư dân gặp không ít khó khăn. Nguy hiểm hơn, với lối sản xuất nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết và hỗ trợ, nhiều trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra trên biển đã khiến cho không ít tàu thuyền và ngư dân xấu số phải đánh đổi cả mạng sống của mình.
Nhắc đến tai nạn xảy ra năm 2007, anh Trung vẫn nhớ như in và chưa hết bàng hoàng: Trên hành trình đưa con tàu công suất 90CV cùng 7 thuyền viên của mình vào bờ để tiêu thụ sản phẩm sau những ngày rong ruổi đánh bắt trên vùng biển Vịnh Bắc bộ thì một tai nạn bất ngờ đã ập đến. Khi tàu đang tiến vào đất liền, mọi người trên tàu phát hiện ra một thuyền viên cũng chính là người cậu ruột của anh Trung bị rơi xuống biển lúc nào không hay.
Lúc phát hiện ra điều này con tàu của anh cách vị trí đánh bắt ban đầu khoảng 3 hải lý. Mọi người hốt hoảng quay trở lại địa điểm ban đầu để tìm kiếm với hy vọng sẽ vớt được nạn nhân, thế nhưng, mọi hy vọng đã tan biến. Sau một ngày nỗ lực cố gắng tìm kiếm trong vô vọng và mệt mỏi anh Trung và các thuyền viên vẫn không thể tìm được người cậu của mình.
Anh đã cố gắng liên hệ với các tàu khác đến hỗ trợ tìm kiếm, nhưng qua 2 ngày đêm lùng sục kết quả vẫn chỉ là con số không. Sau cái chết của người cậu và với những kinh nghiệm đi biển của mình, anh Trung nhận ra rằng: Nghề biển là nghề lắm rủi ro.
Với cách làm ăn riêng lẻ, "mạnh ai người nấy làm" thì khi thiên tai hay tai nạn ập đến khó mà tự xoay chuyển được. Và nếu không phải là người thân hay bạn bè thì ít ai có thể nhiệt tình dừng chuyến đi biển của mình để đùm bọc lẫn nhau lúc hoạn nạn. Trước thực tế đó, anh Trung nung nấu ý định sẽ thành lập một tổ hợp tác đánh bắt xa bờ nhằm hỗ trợ lẫn nhau trên biển.
Tháng 11 năm 2011, anh Trung đã vận động được 7 chủ tàu cùng 77 thuyền viên liên kết với nhau thành lập Tổ khai thác hải sản Tân Tiến do anh đứng đầu. Các thành viên trong Tổ hợp tác đều là những người có quan hệ họ hàng thân thiết với nhau, hoạt động trên tinh thần tự nguyện tham gia với trách nhiệm nghề nghiệp của chính mình. Tổ được chính quyền địa phương ra quyết định thành lập, chứng thực.
Với mục đích cùng nhau hợp tác, hỗ trợ nhau mỗi khi gặp rủi ro do thiên tai hay tai nạn, các thành viên trong tổ đã tích cực hỗ trợ nhau khi vận chuyển sản phẩm vào bờ hoặc vận chuyển nhiên liệu và nhu yếu phẩm từ bờ ra biển . Đồng thời thông tin cho nhau về việc tìm kiếm ngư trường, tiêu thụ sản phẩm... Ngoài ra, hàng tháng, các chủ tàu còn đóng góp quỹ từ 500.000 đồng trở lên để giúp đỡ, hỗ trợ cho các tàu trong tổ mỗi khi tàu bị hư hỏng đột xuất, gặp nạn trên biển.
Tổ Hợp tác khai thác hải sản Tân Tiến có 11 tàu công suất từ 400CV đến 725CV, tổng vốn đầu tư của 7 chủ tàu khoảng 20 tỷ. Mỗi tháng tổ chức khai thác 2 chuyến, mỗi chuyến 10-12 ngày. Tổng doanh thu của 7 tàu khoảng 17 tỷ/năm. Bình quân thu nhập của 1 thuyền viên trên 5.000.000 đồng/tháng, đặc biệt riêng thuyền viên là chủ tàu thu nhập từ 10.000.000-20.000.000 đồng/tháng. |
Qua hơn 3 năm hoạt động, hiệu quả tích cực của Tổ khai thác hải sản Tân Tiến đã được các thành viên trong tổ ghi nhận và đánh giá cao.
Chủ tàu Nguyễn Đức Dũng, thành viên của Tổ hợp tác kể lại một trường hợp ứng cứu kịp thời tàu bạn: Trong lúc tàu cá anh đang đánh bắt ở vùng biển Vịnh Bắc bộ thì nhận được tín hiệu cần được trợ giúp thông qua bộ đàm của một tàu trong tổ đang gặp nạn do mô tơ máy phát điện bị hỏng và không thể di chuyển được. Nhận được thông báo, anh Dũng đang đánh bắt cách đó 10 hải lý lập tức cùng các thuyền viên trên tàu di chuyển đến để giúp đỡ.
Với cách làm này, nhiều tàu gặp các sự cố rủi ro trên biển đã được hỗ trợ kịp thời, không phải mất công chạy vào bờ nên vừa tiết kiệm được chi phí, vừa tiết kiệm được thời gian.
Chia sẻ về tình hình hoạt động của Tổ hợp tác hiện nay, anh Nguyễn Đức Trung cho hay: "Hàng tháng từ ngày Rằm đến ngày mười bảy âm lịch, trước khi ra khơi các chủ tàu cùng các thành viên thường gặp gỡ nhau bàn bạc, thống nhất chọn ngư trường đánh bắt và cách phối hợp tìm kiếm nguồn lợi".
Với những hiệu quả tích cực mà Tổ hợp tác Tân Tiến mang lại đang dần tạo được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều ngư dân. Hiện UBND xã Đức Trạch đã tiến hành nhân rộng mô hình, thành lập được 5 tổ hợp tác đánh bắt xa bờ và 39 Tổ đoàn kết khai thác đánh bắt, chế biến hải sản.
Chia tay chúng tôi, anh Nguyễn Đức Trung vui mừng chia sẻ thêm, trong hoàn cảnh hiện tại, ngoài ngư trường đánh bắt chính hiện nay là Vịnh Bắc bộ và Hoàng Sa thì sắp tới tổ của anh đang lên kế hoạch chinh phục ngư trường xa hơn là Quần đảo Trường Sa. Mong rằng với sự đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của các thành viên trong tổ, các anh tiếp tục chinh phục được những ngư trường lớn và tiếp tục bám biển để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Theo Đoàn Nguyệt/baoquangbinh.vn