Ngôi trường đầu tiên trên đảo Trường Sa

Ngày 21/4, niềm hạnh phúc vỡ òa không chỉ với quân dân ở Trường Sa mà cả triệu người con đất liền luôn nặng lòng với biển đảo, khi ngôi trường đầu tiên được khánh thành và đưa vào sử dụng tại đảo Trường Sa Lớn.

Ngôi trường tiểu học tuy nhỏ bé, có 2 phòng học, 1 phòng dành cho các cháu vui chơi, phòng thư viện, phòng giáo vụ, 2 phòng công vụ và các công trình phụ với tổng diện tích sàn xây dựng là 383,4m 2 nhưng chứa đựng bao tình nghĩa quý giá cũng như những khó khăn khi xây dựng tại nơi sóng gió khắc nghiệt này.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính cho rằng, ngôi trường mới với không gian thoáng mát sẽ tạo điều kiện cho giáo viên giảng dạy tốt hơn, là môi trường thân thiện để các em học sinh yêu thích đến trường. Đồng thời, ngôi trường này sẽ là nơi để các thế hệ học sinh của đảo Trường Sa không chỉ trau dồi kiến thức mà còn rèn luyện cả về đạo đức, thể chất để trở thành những công dân ưu tú của đất nước.

Ngôi trường đầu tiên trên đảo Trường Sa - ảnh 1
Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính thăm các em học sinh trên đảo.

Là nhà đồng hành cùng chương trình với Quỹ Vừ A Dính và Báo Pháp luật TP HCM trong việc kêu gọi cộng đồng hãy cùng chung tay góp 10 tỷ đồng để xây được một ngôi trường trên đảo Trường Sa Lớn, VNG đã đảm nhận vai trò lập nên website www.vitruongsa.org. Ngoài ra doanh nghiệp đã đóng góp 300 triệu đồng cho chương trình, kêu gọi cộng đồng quyên góp 3.000 cuốn sách để làm thư viện cho trường, trao tặng 5 bộ máy tính và 1 bộ màn hình máy chiếu để phục vụ cho việc dạy và học tại Trường Sa. Bên cạnh đó, VNG còn nỗ lực tham gia vận động các công ty đối tác cũng như những công ty bạn trong lĩnh vực công nghệ thông tin chung tay vì chương trình.

Ông Lê Hồng Minh, Tổng giám đốc Công ty VNG chia sẻ: “Nhìn ngôi trường tiểu học Trường Sa nhỏ nhắn, không chỉ tôi mà mọi người tham gia buổi lễ đều rất vui mừng và xúc động. Đây không phải chỉ là một ngôi trường khang trang cho các em học sinh Trường Sa, mà còn là một ước nguyện của hàng ngàn Mạnh Thường Quân, những người dân Việt Nam muốn khẳng định chủ quyền bằng việc góp phần xây dựng tương lai của thế hệ mai sau trên mảnh đất nhỏ bé này".

Theo ông Minh, trong chuyến đi Trường Sa này, kỷ niệm nhớ nhất của ông là được ngồi ăn cơm với lính đảo, những món ăn nấu bởi chính người lính đảo, nhìn những nụ cười hồn nhiên từ những người lính trẻ tuổi đôi mươi. "Khi đi qua những ngôi nhà, chùa Trường Sa, nhà tưởng niệm Bác Hồ, đài liệt sỹ - chúng tôi thấy được sức sống mãnh liệt của đất nước ngay cả ở những nơi xa xôi nhất, khó khăn nhất", ông Minh chia sẻ.

Ngôi trường đầu tiên trên đảo Trường Sa - ảnh 2

Ông Lê Hồng Minh: "Tôi rất xúc động khi lần đầu đến Trường Sa Lớn".

Ngoài quyên góp xây trường học, quyên sách làm thư viện cho trường, gần đây nhất, công ty VNG gửi tặng 2 chiếc xuồng CQ đến lính đảo Trường Sa và trao tặng 10 món quà ý nghĩa từ chương trình “Ghi dấu nơi Trường Sa tôi”.

Thu Ba

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !