Ngoại trưởng Mỹ muốn không kích Syria, Lầu Năm Góc từ chối
![]() |
Mỹ muốn can thiệp sâu hơn vào cuộc nội chiến tại Syria |
Trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 19/6, Ngoại trưởng Kerry khăng khăng đề nghị quân đội Mỹ ngay lập tức tiến hành các cuộc không kích nhắm vào không phận nằm trong khu vực kiểm soát của tổng thống Assad đặc biệt là những nơi mà quân chính phủ Syria từng sử dụng để triển khai tấn công bằng vũ khí hóa học ngăn chặn các lực lượng nổi dậy.
Theo một số nguồn tin, đại tướng Dempsey đã yêu cầu ông Kerry hiểu chính xác về hậu quả của các vụ tấn công và khẳng định Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chưa hiểu hết mức độ phức tạp của việc triển khai các cuộc không kích.
Ông Dempsey nhấn mạnh rằng Không quân Mỹ không chỉ đơn giản tiến tới không phận Syria chỉ để ném vài quả bom hay bắn vài quả tên lửa mà quan trọng hơn là phải vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ trên không chiến lược của Syria, Một cuộc không kích như trên cần triển khai hơn 700 lần xuất kích.
Tuy nhiên, hiện nay, quân đội Mỹ đã kiệt sức và ngân sách của Lầu Năm Góc thì ngày càng eo hẹp. Do đó, ông Dempsey cho biết việc Bộ Ngoại giao đề xuất quân đội Mỹ can thiệp vào cuộc nội chiến tại Syria là điều không được hoan nghênh.
Quân đội cần thận trọng
Quan điểm về cuộc chiến tại Syria đã gây bất đồng giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông Dempsey nhấn mạnh nếu không hiểu rõ hậu quả của một cuộc không kích do quân đội Mỹ tiến hành, Lầu Năm Góc cần bác bỏ kế hoạch của Ngoại trưởng Kerry.
Hồi tuần trước, tổng thống Mỹ - Barack Obama đã đưa ra quyết định cung cấp các thiết bị vũ khí hạng nhẹ và đạn pháo cho phe đối lập Syria. Những đánh giá của Cơ quan tình báo Mỹ cho thấy tổng thống Assad đã cho triển khai vũ khí hóa học để chống lại phe nổi dậy, buộc chính quyền của tổng thống Obama quyết định hỗ trợ cho phe đối lập tại Syria.
Các thành viên thuộc nhóm an ninh quốc gia tại Nhà Trắng – những người nổi tiếng hiếu chiến hơn cả tổng thống Obama và đại tướng Dempsey cũng cho rằng theo ngôn từ của cố vấn an ninh quốc gia - Tony Blinken "các cường quốc không lừa gạt". Một khi tổng thống Obama vạch ra ranh giới đỏ trong việc sử dụng vĩ khí hóa học, Nhà Trắng không còn lựa chọn nào khác.
Ông Blinken đã khéo léo sử dụng từ "lừa gạt" trong bài tranh luận với tổng thống Obama, nhằm kết nối cách nhìn nhận của mình về Syria và vị trí trong chương trình hạt nhân của Iran.
Việc đại tướng Dempsey thể hiện quan điểm cứng rắn phản đối đề xuất của Ngoại trưởng Kerry là một điều khá đặc biệt chưa từng được công bố trước dư luận. Trong buổi phỏng vấn với nhà báo Charlie Rose hồi tuần trước, tổng thống Obama đã bày tỏ lo lắng về việc can thiệp ngày càng sâu vào cuộc nội chiến tại Syria.
Theo một quan chức cấp cao Mỹ, chỉ sức mạnh không quân mới thuyết phục được tổng thống Assad và các đồng minh Hezbollah rằng quân đội Mỹ đang nỗ lực can thiệp vào cuộc nội chiến Syria.