Ngoại trưởng Hà Lan: EU cần thay cái nhìn về Cuba
Trong chuyến thăm tới Cuba, ông Timmermans nhấn mạnh cách tốt nhất để thúc đẩy sự thay đổi trong hệ thống chính trị tại đảo quốc này là thông qua đối thoại, chứ không phải cô lập.
Trong khi đó, các nước EU hiện đang tiếp tục hạn chế quan hệ chính trị với Cuba, nhằm buộc chính phủ Cuba thực hiện "dân chủ đa đảng và chấm dứt vi phạm nhân quyền".
![]() |
Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan - Frans Timmermans |
Ông Timmermans là vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Hà Lan tới thăm Cuba kể từ cuộc cách mạng năm 1959.
Cũng theo ông Timmermans, những cải cách kinh tế mới đây của Cuba là điều đáng "khích lệ". Tờ Juventud Rebelde cho biết trong cuộc đối thoại với Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba - Ricardo Cabrisas, Ngoại trưởng Timmermans nhận định những thay đổi trong nền kinh tế của Cuba đang dần cải thiện mối quan hệ thương mại và nhân dân giữa hai nước.
Năm 1996, EU đã quyết định thiết lập hàng loạt quy tắc giới hạn mối quan hệ với Cuba mang tên "Lập trường chung". Tuy nhiên, Cuba đã lên tiếng phản đối bộ luật trên và cho rằng nó đã can thiệp quá sâu vào nội bộ đất nước.
Phát biểu trong chuyến thăm tới câu lạc bộ bóng đá cho trẻ em Cuba tại thủ đô Havana, ông Timmermans cho biết những khác biệt trong hệ tư tưởng giữa EU và Cuba vẫn đang tồn tại.
"Cuba đang thay đổi nhưng sự thay đổi này chưa thể hiện trên mọi phương diện. Những bước thay đổi táo bạo cần được áp dụng không chỉ trong chính sách kinh tế mà còn mở rộng tầm nhìn xã hội", ông Timmermans nói.