8 sinh viên nguy kịch, tử vong sau cuộc nhậu: Mua nước suối lại thành rượu?

Theo quản lý nhà hàng, bình rượu 5 lít mà 8 sinh viên cùng nhau uống trong cuộc nhậu là do một người khác đi mua nước suối về kinh doanh. Nhưng khi tiệm tạp hóa giao lại biến thành rượu.

Ngộ độc rượu, tử vong sau 30 phút nhập viện

Trong vụ ngộ độc rượu ở TP.HCM, hiện 2 trường hợp nguy kịch đang phải thở máy, lọc máu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và 2 bệnh nhân khác được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Hôn mê, tổn thương não vì nghe lời 'bà dân tộc' lên rừng đào rễ cây ngâm rượu chữa xương khớp

Nghe theo lời mách của một 'bà dân tộc', ông Trương Văn Đ (60 tuổi, Nghệ An) lên rừng đào rễ cây về ngâm rượu uống để chữa bệnh xương khớp, kết quả ông nhập viện cấp cứu vì tổn thương não, hiện vẫn trong tình trạng hôn mê.

Bé 4 tuổi qua đời vì bị ép uống cả chai rượu, thủ phạm là người nhà

Người bà ép bé gái 4 tuổi uống hết chai rượu, trong khi người mẹ chứng kiến sự việc nhưng không ngăn cản. 

Uống 200ml rượu, bé 2 tuổi ngộ độc nặng

Sau khi uống bát nước chứa rượu, bé trai hai tuổi vật vã, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân.

Sau bữa rượu, một người mất ý thức tiên lượng dè dặt, 1 người khác phải nhập viện

2 ngày trước, người đàn ông 43 tuổi uống rượu cùng các anh em họ hàng. Sau uống 1 ngày, bệnh nhân đau đầu, nhìn mờ, mất ý thức (nói nhảm, gọi hỏi không thưa)…

Cách giải rượu nhanh nhất cho người trót uống say chính là... giấc ngủ

BS Hà Linh cho rằng, cách tốt nhất để tỉnh táo sau khi uống quá nhiều rượu là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và ngủ.

Vừa cấp cứu xong ngộ độc methanol, người đàn ông tiếp tục bị xuất huyết não, bác sĩ cảnh báo điều này cho những ma men

Người ngộ độc methanol sẽ có các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, ý thức lơ mơ, mù hoặc mù vĩnh viễn, hôn mê sâu, suy đa tạng (suy thận, suy gan…)… thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu, điều trị giải độc kịp thời.

3 người tử vong, hàng chục người nguy kịch do ngộ độc rượu

Chiều 14/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc để điều tra vụ việc hàng chục người dân bị ngộ độc rượu, trong đó có 3 người đã tử vong tại huyện Nhơn Trạch...

10 người tử vong vì rượu pha chế từ cồn công nghiệp

Chỉ trong 3 tháng vừa qua, các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục cấp cứu nhiều ca ngộ độc rượu, trong đó đã có trên 20 trường hợp được ghi nhận tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện Thống Nhất.

Liên tiếp các ca ngộ độc rượu sau giãn cách xã hội

Vừa nới lỏng, BV Nguyễn Tri Phương TP.HCM đã tiếp nhận 9 ca ngộ độc rượu, 3 ca xin về vì tiên lượng nặng. Chỉ tính riêng ngày 7/10, có 4 ca nhập viện vì ngộ độc methanol, chủ yếu ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Đang cập nhật dữ liệu !