Ngăn bệnh truyền nhiễm lan qua biên giới Việt – Lào – Campuchia
Ngày 4/12 tại Đà Nẵng diễn ra hội thảo chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng chống bệnh truyền nhiễm lan truyền qua biên giới giữa Việt Nam - Lào - Campuchia do Bộ Y tế 3 nước phối hợp tổ chức với sự tham dự của hơn 100 đại biểu trong vực y học dự phòng của gần 70 tỉnh, thành 3 nước.
![]() |
Hội thảo chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng chống bệnh truyền nhiễm lan truyền qua biên giới giữa Việt Nam - Lào - Campuchia tổ chức tại Đà Nẵng ngày 4/12 (Ảnh: HC) |
Theo ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), trong 3 năm qua, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã được kiện toàn, mang tính toàn thể và thống nhất từ cấp Trung ương đến cơ sở. Ngành y tế Việt Nam luôn có sự giám sát thường xuyên đối với 28 bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát cao, trong đó có 10 bệnh phải báo cáo hàng tuần cho lãnh đạo Bộ.
Cùng thời gian này, Việt Nam đã có sự hợp tác tốt với Lào và Campuchia trong công tác phòng chống dịch bệnh lây lan qua đường biên giới. Trong đó tập trung chú trọng 7 loại bệnh: cúm, sởi, tay chân miệng, viêm não Nhật Bản, dại, sốt xuất huyết và ebola.
Do thực hiện đúng quy trình kiểm soát dịch bệnh nên từ năm 2012 đến nay, khu vực phía Nam (có đường biên giới với Campuchia) chưa phát hiện có trường hợp nào mắc bệnh truyền nhiễm khẩn cấp nhập vào Việt Nam.
Ở khu vực biên giới Sepon (Lào) với Hướng Hóa (Việt Nam), công tác trao đổi thông tin được triển khai định kỳ qua email, họp 6 tháng/lần. Đội cơ động chống dịch luôn sẵn sàng lực lượng, hóa chất Clo-B ứng phó, xử lý ổ dịch. Công tác tiêm vắc-xin sởi, truyền thông phòng chống dịch, hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân từ Lào… luôn được phía Việt Nam thường xuyên thực hiện.
Tại hội thảo, các bên đã cùng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát nhiều loại bệnh truyền nhiễm qua biên giới cũng như kế hoạch đáp ứng đối với bệnh ebola, tả, cúm, Mers-CoV... Bộ Y tế Campuchia và Lào cùng cam kết mạnh mẽ trong việc tiếp tục phối hợp với ngành y tế Việt Nam tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, diễn tập phòng chống bệnh truyền nhiễm …
Theo ông Đặng Quang Tấn, cuộc hội thảo lần này là một sự kiện rất có ý nghĩa nhằm đưa ra biện pháp cùng hợp tác phòng chống, kiểm soát, ứng phó khi dịch bệnh truyền nhiễm lan rộng qua biên giới 3 nước trong giai đoạn bệnh truyền nhiễm dễ bùng phát thành dịch như hiện nay.
