Nga vô hiệu hóa quyết định chuyển giao Crimea năm 1954

Viện tổng công tố Nga đã xác định việc chuyển giao Crimea cho Ukraine năm 1954 là vi hiến.

Các quyết định của các Đoàn Chủ tịch Xô-viết Tối cao CHXHCN Liên bang Xô-viết Nga (RSFSR) và Liên Xô về việc chuyển giao tỉnh Crimea từ thành phần RSFSR sang thành phần CHXHCN Xô-viết Ukraine là không phù hợp Hiến pháp RSFSR và Hiến pháp Liên Xô, Viện tổng công tố Nga trả lời yêu cầu của Chủ tịch đảng “Nước Nga công bằng” (SR) Sergei Mironov.

Nga vô hiệu hóa quyết định chuyển giao Crimea năm 1954 - ảnh 1

Sơ đồ Crimea.

Văn bản có chữ ký của Phó Tổng công tố viên Nga Sabir Kekhlerov.

“Cả Hiến pháp RSFSR, lẫn Hiến pháp Liên Xô đều không quy định thẩm quyền của các Đoàn Chủ tịch Xô-viết Tối cao RSFRS và Liên Xô về việc xem xét các vấn đề thay đổi quy chế hiến pháp-pháp luật của các nước XHXHCN Xô-viết tự trị nằm trong thành phần các nước cộng hòa liên bang”, Viện Tổng công tố Nga tuyên bố.

“Hiến pháp Liên Xô (Điểm “d”, điều 14) quy định các vấn đề thông qua những thay đổi về đường biên giới giữa các nước cộng hòa liên bang thuộc thẩm quyền của Liên Xô mà đại diện là các cơ quan quyền lực nhà nước và các cơ quan điều hành nhà nước cao nhất của Liên Xô và không quy định thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch Xô-viết Tối cao Liên Xô về vấn đề thay đổi lãnh thổ các nước cộng hòa liên bang (điều 49)”, văn bản tài liệu viết.

“Xét các nội dung kể trên, các quyết định của các Đoàn Chủ tịch Xô-viết Tối cao RSFRS và Liên Xô về việc chuyển giao tỉnh Crimea từ thành phần RSFSR sang thành phần CHXHCN Xô-viết Ukraine là không phù hợp Hiến pháp (Bộ luật cơ bản) của RSFSR và Hiến pháp (Bộ luật cơ bản) của Liên Xô”, tài liệu kết luận.

“Liên quan đến thành phố Sevastopol thì do quy chế hành chính đặc biệt của nó, thành phố này vẫn nằm trong quyền quản lý của RSFSR mặc dù có sự chuyển giao tỉnh Crimea năm 1954 sang thành phần CHXHCN Xô-viết Ukraine. Xô-viết Tối cao Liên bang Nga đã khẳng định điều đó bằng nghị quyết “Về quy chế thành phố Sevastopol” ngày 9/6/1993”, ông Mironov cho biết thêm trên trang Facebook của mình.

Ngày 25/3/2015, lãnh đạo đảng SR, ông Sergei Mironov đã tuyên bố ý định yêu cầu Tổng công tố viên trưởng Nga Yuri Chaika nghiên cứu tính hợp pháp của việc Nikita Khrushchev chuyển giao Crimea cho Ukraine vào năm 1954.

Cần lưu ý là nhân dịp 300 năm Ukraine hợp nhất với Nga, vào năm 1954, nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev với tư cách “dấu hiệu của tình hữu nghị mãi mãi” đã chuyển giao Crimea sang trực thuộc quyền quản lý hành chính của Kiev.

Ngày 16/3/2014, tại Crimea đã diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về quy chế của khu vực tự trị Crimea, hơn 96% số người tham gia đã ủng hộ Crimea gia nhập thành phần Liên bang Nga.

Ngày 21/3/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký Luật về việc phê chuẩn thỏa thuận Crimea và Sevastopol gia nhập thành phần nước Nga, cũng như ký sắc lệnh thành lập vùng liên bang Crimea.


Theo Vietnamdefence

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !