Nga từ chối bắt tay Trung Quốc chống Nhật Bản
Hôm 6/2, tờ Mainichi Shimbun cho biết Bắc Kinh đã đề nghị hỗ trợ Matxcova trong cuộc chiến suốt nhiều thập niên qua liên quan tới chủ quyền lãnh thổ các quần đảo kéo dài tới khu vực phía bắc Nhật Bản và đổi lại, Nga ủng hộ Trung Quốc giành quyền kiểm soát vùng biển Hoa Đông.
Theo các nguồn tin ngoại giao từ phía Nga và Nhật Bản, Trung Quốc từng đưa ra lời đề nghị tương tự hồi năm 2010 song đều bị từ chối.
![]() |
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông trở thành điểm nóng căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc |
Thông tin trên được tiết lộ ngay trước sự kiện Thủ tướng Abe xuất hiện trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông tại thành phố Sochi và tham gia một cuộc họp với Tổng thống Putin nhằm thảo luận về chủ quyền quần đảo Nam Kurils đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nga mà Nhật Bản tuyên bố là Vùng lãnh thổ phương Bắc.
Tuy nhiên, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác bền lâu, hai nhà lãnh đạo Nga và Nhật Bản đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp thượng đỉnh để bàn về vấn đề này kể từ khi Thủ tướng Abe lên nắm quyền vào tháng 12/2012.
“Chúng tôi không quá lạc quan về các cuộc thảo luận liên quan tới chủ quyền lãnh thổ. Bởi Tổng thống Putin vẫn quả quyết quần đảo Nam Kurils nằm dưới quyền kiểm soát của Nga. Đây là điều chúng tôi không thể chấp nhận được”, một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói.
Tuy nhiên, các cuộc đối thoại thường xuyên về việc phân định chủ quyền quần đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản luôn diễn ra trong không khí bình dị và trái ngược hoàn toàn với sự căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh.
Căng thẳng chiến sự giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất châu Á vẫn đang ở mức đỉnh điểm sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản và Trung Quốc nhiều lần đối đầu trên hải phận gần quần đảo tranh chấp chủ quyền Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.