Nga, Trung đang cố gắng đuổi kịp hạm đội tàu ngầm của Mỹ
![]() |
Thiết kế ban đầu của tàu ngầm ORP của Mỹ năm 2012. |
Tại hội thảo thường niên của Liên đoàn Tàu ngầm Hải quân tại Falls Church, Virginia, Greenert phát biểu rằng: "Hiện các đối thủ đang bám sát chúng ta. Chúng ta biết về Trung Quốc. Ai cũng biết rõ về Trung Quốc, nhưng không nhiều người biết rằng Nga cũng đang mạnh lên. Tất nhiên tôi không biết rõ một cách chi tiết, nhưng họ đã chi rất nhiều tiền. Người Nga đã và đang tiếp tục triển khai một chiến lược ngăn chặn trên biển, bao gồm một tàu SSN (tàu ngầm hạt nhân)".
Lãnh đạo cao cấp của Hải quân cũng giải thích rõ việc Nga và Trung Quốc đang tăng cường chi tiêu quốc phòng hàng năm mạnh mẽ hơn so với Mỹ như thế nào. Tổng chi của Mỹ nhiều hơn cả hai nước Nga và Trung Quốc cộng lại, tuy nhiên khoảng cách lại đang bị rút ngắn. Điều này làm cho lãnh đạo Hải quân Mỹ càng lo ngại.
Theo một báo cáo, Nga có kế hoạch bán cho Trung Quốc một loại tàu ngầm tấn công mới là Amur 1650- một phiên bản hiện đại của tàu ngầm lớp Kilo của Nga có hệ thống triệt tiêu âm thanh (chống bị phát hiện) đã được cải tiến, hệ thống hoả lực tấn công mới và hệ thống động lực khí độc lập (AIP).
Báo cáo này cũng cho biết Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava được phóng ra từ một tàu ngầm hạt nhân tên Vladimir Monomakh của Nga. Hải quân Mỹ cũng tin rằng tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Trung Quốc Jin SSBN sẽ đánh dấu khả năng tấn công hạt nhân trên biển đáng tin cậy đầu tiên của Trung Quốc.
Greenert khẳng định Hải quân Mỹ đang tiến những bước dài để sớm tăng cường hạm đội tàu ngầm bởi Chương trình Thay thế Ohio (ORP), đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Hải quân Mỹ cũng bắt đầu xây dựng một lớp tàu ngầm hạt nhân tàng hình mới với 12 thế hệ có thể triển khai phòng vệ chiến lược tấn công hạt nhân.
Điều này có nghĩa là, trong một biến cố giả định nào đó có sự tấn công hạt nhân trước nhằm vào nước Mỹ, thì sự có mặt của tàu ngầm hạt nhân trên đại dương có thể bảo đảm đáp trả phòng vệ.
Greenert coi Chương trình ORP là ưu tiên hàng đầu. Công trường thi công các tàu ngầm thuộc Chương trình Ohio đầu tiên đang được tiến hành tại một nhà máy trên Đảo Rhode và dự kiến hoàn thành năm 2021.
Greenert cũng cho biết yêu cầu về tài chính để phát triển và thi công tàu ngầm của Chương trình ORP sẽ gây áp lực rất lớn lên ngân sách đóng tầu hàng năm của Hải quân.
Greenert cũng nêu một thực trạng rằng ngân sách hiện tại sẽ không cho phép ORP cùng tồn tại song song với các chương trình đóng tàu khác bao gồm nâng cấp tàu khu trục, tàu sân bay, xe lội nước và tàu tuần dương.
Trên thực tế, Hải quân mới gần đây công bố bản kế hoạch đóng tàu 30 năm cho thấy ngân sách hiện tại không đủ để chi trả cho Chương trình Thay thế Ohio mà vẫn duy trì các ưu tiên đóng tàu khác.
Đây là bản " Báo cáo Quốc hội về Kế hoạch Dài hạn Hàng năm nhằm Thi công Tầu Hải quân cho Năm tài chính 2015", đã bóc tách chi tiết ngân sách đòi hỏi cho đóng tàu tương lai thành ba kế hoạch mười năm và hoạch định Hải quân cần 19.7 tỷ USD một năm để đóng tầu từ 2025 cho tới 2034 theo ước tính quá trình sản xuất trong Chương trình Thay thế Ohio.
"Chi phí trung bình theo kế hoạch đó trong thời kỳ Hải quân chế tạo tàu ngầm theo Chương trình Thay thế Ohio) không thể cung cấp được chỉ từ những nguồn lực hiện có", bản kế hoạch nhận định.
Bản kế hoạch kết luận, việc sản xuất một chiếc tầu chỉ huy trong một hạm đội gồm 12 tầu ORP theo kế hoạch có chi phí vào khoảng 12.4 tỷ USD - trong đó 4.8 tỷ USD cho chi phí ngẫu sinh của kỹ thuật và phát triển và 7.6 tỷ USD dành cho đóng tầu. Thiết kế chi tiết của chiếc tầu ORP đầu tiên dự định sẽ có vào năm 2017 và một số công việc phát triển và thi công sớm đã được tiến hành. Chương trình Thay thế Ohio được lập kế hoạch để kéo dài tới những năm 2080.
"Nếu Bộ Hải quân không thể duy trì ngân sách đóng tầu 19,7 tỷ USD trong giai đoạn kế hoạch trung hạn, và điều này rất khó thực hiện, thì sức mạnh quân sự sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu đưa ra", bản kế hoạch nhận định.
Về mặt toàn bộ, Hải quân cần đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa nếu Bộ này muốn đạt được mục tiêu sản xuất Tàu ngầm Thay thế Ohio với 4.9 tỷ USD mỗi chiếc .
Hiện tại, cùng với Nhà máy đóng tầu Electric Boat, một chi nhánh của Tập đoàn General Dynamics, Hải quân đã hoàn tất thiết kế đặc điểm của tầu với nhà máy này và tiến triển dự án bằng những phương pháp giảm chi phí.