Nga-Đức thỏa thuận tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Ukraine
Hôm Chủ nhật (2/3), Tổng thống Vladimir Putin đã nói chuyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng công dân Nga và người nói tiếng Nga ở Ukraine phải đối mặt với một mối đe dọa "không mệt mỏi" mối đe dọa từ nhóm người dân tộc cực đoan. Ông cũng khẳng định các biện pháp mà Matxcơva đang tiến hành là hoàn toàn phù hợp với "tình hình bất thường" hiện nay, thông tin do điện Kremlin công bố.
![]() |
Hai nhà lãnh đạo của Nga và Đức đã có cuộc điện đàm để bàn về vấn đề Ukraine hôm 2/3/2014. |
Bà Merkel đã bày tỏ sự lo ngại về những diễn biến phát sinh hiện nay ở Ukraine khi nói chuyện với ông Putin. Bà cùng ông Putin thống nhất với nhau rằng Nga và Đức sẽ tiếp tục tham vấn thông qua các cuộc đối thoại song phương và đa phương để tìm cách “bình thường hóa” tình hình.
Theo tờ Tiếng nói nước Nga (The Voice of Russia), cuộc đàm thoại được khởi xướng từ phía Đức. Quốc gia đứng đầu Liên minh châu Âu (EU) tỏ ra lo lắng về những biến cố ở Ukraine nói chung và ở khu vực tự trị Crimea nói riêng. Tổng thống Nga đã thu hút sự chú ý của Thủ tướng Đức tới các mối đe dọa bạo lực ngày càng tăng từ những người dân tộc cực đoan ở Ukraine, gây nguy hiểm cho cuộc sống và lợi ích hợp pháp của công dân Nga và của người nói tiếng Nga ở Ukraine.
"Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng các biện pháp của Nga là hoàn toàn phù hợp với tình hình bất thường hiện nay", đơn vị phụ trách báo chí của điện Kremli cho biết. Ông Putin cũng đồng ý đối thoại với "nhóm liên lạc" Ukraine – Berlin.
Ông Putin cũng đồng ý đề xuất của Thủ tướng Đức rằng sẽ thiết lập một nhóm liên lạc về Ukraine, phía chính phủ Đức cho biết. "Tổng thống Putin chấp nhận đề nghị Thủ tướng Đức để ngay lập tức thành lập một ủy ban điều tra cũng như một nhóm liên lạc, có thể dưới sự chỉ đạo của OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu), để mở một cuộc đối thoại chính trị", phía Berlin tuyên bố.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã thảo luận tình hình ở Ukraine với người đồng nhiệm Mỹ Barack Obama qua một cuộc điện thoại kéo dài 90 phút. Theo thông tin báo chí từ điện Kremli, Tổng thống Putin cũng đã nói với ông Obama về các tội ác do phe “phát xít mới” gây ra ở Ukraine và khẳng định Nga sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân mình trên đất Ukraine nếu bạo lực lan rộng đến các tỉnh phía đông Ukraine và Crimea.
Ngoài các cú điện thoại với các nhà lãnh đạo chủ chốt phương Tây, Tổng thống Nga cũng đã điện đàm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon cũng như Tổng thống Pháp Francois Hollande. Theo tờ Tiếng nói nước Nga, qua các cuộc điện đàm, Tổng thống Nga đều tỏ ra nhất quán quan điểm rằng sẽ bảo vệ người dân của mình ở Ukraine trong khuôn khổ của luật pháp quốc tế.
