Nga chuẩn bị cho tiêm kích MiG-35 xuất ngoại
Hiện tại, công ty này đang chuẩn bị thống nhất một thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Nga trước khi máy bay này được sản xuất hàng loạt. Dự kiến Không quân Nga sẽ mua về một đợt gồm 24 máy bay MiG-35 trong thời gian tới.
![]() |
Máy bay MiG-35 của Nga. |
Phát ngôn viên của hãng MiG là bà Anastasia Kravchenko cho biết: “Quá trình thử nghiệm MiG-35 sẽ được hoàn tất trong năm nay. Một khi thỏa thuận giữa chúng tôi và chính phủ được ký kết, chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tại nhà máy. Hiện tại chúng tôi đang chờ đợi để thống nhất thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Nga”.
MiG-35 sẽ được Không quân Nga sử dụng thường xuyên trong tương lai, tuy nhiên loại máy bay này sẽ chủ yếu được xuất khẩu ra nước ngoài. Không quân Nga chú ý vào dòng máy bay Su-35 của hãng Sukhoi, một loại phi cơ tiêm kích có khả năng chiến đấu cao hơn.
Phiên bản máy bay MiG-35 sắp được ra mắt sẽ hoàn toàn khác với phiên bản MiG-35 mà Ấn Độ đã khước từ mua về để chọn phi cơ Dassault Rafale của Pháp vòa năm 2011. Nó thực chất là một phiên bản MiG-29KR được nâng cấp, nó không được trang bị động cơ đổi hướng và không có radar quét mạng pha chủ động mặc dù Nga có công nghệ này.
Một chuyên gia quốc phòng Nga cho biết: “Dự án MiG-35 được thực hiện đơn giản là nhằm giúp hãng RSK-MiG có thể tiếp tục hoạt động sản xuât. Thông số kỹ thuật không được đề cao đối với loại máy bay này.
Bộ Quốc phòng Nga muốn radar quét mạng pha được lắp đặt trên máy bay này, nhưng họ cũng muốn MiG-35 phải có giá thành càng rẻ càng tốt. Các khách hàng nước ngoài vẫn mua MiG-35 mặc dù nó không có radar hiện đại”.
Việc Nga muốn có khách hàng nước ngoài cũng là lý do vì sao họ trình làng MiG-35 tại triển lãm hàng không tại Dubai (UAE), và loại máy bay này có thể sẽ là hi vọng cuối cùng của hãng RSK-MiG nhằm giành lấy thị phần trên thị trường máy bay tiêm kích quốc tế.
Thành công hay thất bại của MiG-35 sẽ định đoạt số phận của hãng sản xuất, liệu họ vẫn sẽ là một công ty độc lập hay sẽ trở thành công ty con của đối thủ Sukhoi hay không.