Nga: Chưa đến lúc viện trợ cho Syria
![]() |
Nội chiến ở Syria đã khiến hàng trăm ngàn người dân thiệt mạng và hàng triệu người phải sống trong đói khổ. |
Phản đối của Nga đưa ra hôm thứ Tư (5/2) đã đánh một đòn tấn công mạnh vào một dự thảo hỗ trợ nhân đạo cho Syria mà phương Tây và Ả Rập hậu thuẫn. Nếu dự thảo này được thông qua sẽ tạo một áp lực lớn lên chính phủ cũng như phe đối lập nhằm đưa viện trợ vào nước này.
Đại sứ Liên Hợp Quốc của Nga Vitaly Churkin nói trong một cuộc họp báo rằng "công việc khó khăn, thực tế và có mục đích là cần thiết để giải quyết các vấn đề nhân đạo cụ thể" và chính trị hóa vấn đề không phải là cách tốt để đạt được mục đích.
Các nhà ngoại giao của HĐBA LHQ cho biết họ mong muốn hiện thực hóa dự thảo nghị quyết nhân đạo trong tuần này, sau khi cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Syria và phe đối lập không đạt được bất kỳ kết quả cụ thể nào, đặc biệt các đoàn xe cứu trợ nhân đạo không thể đến các khu vực bị bao vây ở thành phố Homs.
“Chúng tôi phản đối các động thái của HĐBA LHQ”, ông Churkin nói, “Chúng tôi tin rằng đó là hành động sai. Hiện chưa phải là thời điểm tốt để thực hiện các thỏa thuận trong HĐBA”.
Nga và Trung Quốc, những quốc gia hỗ trợ cho chính phủ Syria, đã phủ quyết nghị quyết do phương Tây hậu thuẫn trước đó rằng sẽ gây áp lực buộc Tổng thống Bashar Assad chấm dứt bạo lực.
Nội bộ HĐBA đã bị chia rẽ sâu sắc từ hồi tháng 10/2013 kể từ khi dự thảo được đưa ra để buộc ông Assad phải ngay lập tức cho phép các đoàn viện trợ nhân đạo tiếp cận với các khu vực bị cấm đoán.
Nhưng Churkin nói rõ hôm thứ Tư rằng Maxcova không chuẩn bị cho việc tiến xa hơn. Theo ông, những gì cần thiết cho cả hai bên - và các quốc gia có ảnh hưởng đến họ - sẽ được giải quyết và giải quyết từng tình huống nhân đạo cụ thể.
Ông Churkin cũng cho biết thông tin mới nhất mà ông nhận được hôm thứ Ba là một thỏa thuận cho phép người dân rời khỏi thành phố Homs. Thời gian và phương thức cung cấp viện trợ nhân đạo sẽ được công bố sớm nhất.