Nga bán cho Algeria 14 chiến đấu cơ Su-30MKI
![]() |
Máy bay tiêm kích Su-30MKI |
Hiện tại, Algeria đang sử dụng 44 tiêm kích Su-30MKI (A) do Tập đoàn "Irkut" sản xuất: 28 chiếc trong đó được nhận theo hợp đồng năm 2006 và 16 chiếc theo đơn hàng cố định năm 2010.
Su-30MKI – dòng máy bay tiêm kích đa năng với độ cơ động cao được sản xuất tại Nhà máy hàng không Irkutsk thuộc Tập đoàn "Irkut", ban đầu được phát triển dành cho Ấn Độ (từ năm 1999 đã chuyển giao cho khách hàng hơn 200 chiếc, đã đặt hàng 272 chiếc).
Su-30MKI trở thành tiêm kích siêu cơ động sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ điều khiển vector lực đẩy AL-31FP, hệ thống điều khiển từ xa tiên tiến, cũng như các phát triển của Nga về khí động học.
Su-30MKI sử dụng hai động cơ phản lực AL-31FP đối xứng. Lực nâng 25.000kg để có thể bay ngang với vận tốc siêu thanh 2M (2.450 km/h) ở độ cao lớn và vận tốc 1.350 km/h ở độ cao thấp.
Trước Su-30MKI, không một tiêm kích xuất khẩu nào trên thế giới trang bị radar pha chủ động từng giai đoạn (FAR). Công nghệ này thuộc về máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mà khi đó Không quân Mỹ chỉ giới hạn ứng dụng cho số lượng máy bay chiến đấu nhất định. Hệ thống ngắm radar tích hợp với FAR trên Su-30MKI có thể cùng lúc phát hiện và giám sát 15 mục tiêu trên không, đồng thời tấn công 4 trong số đó. Điểm đáng chú ý khác là trên Su-30MKI, lần đầu tiên Nga lắp đặt hệ thống điện tử cấu trúc mở.
Ngoài Algeria, những chiếc máy bay tiêm kích còn được bán cho Malaysia (đã chuyển giao 18 chiếc với phiên bản Su-30MKM). Không quân, Hải quân Nga (đã mua 80 chiếc, đến năm 2020 dự kiến số lượng tăng lên đến 180 chiếc) và Không quân Kazakhstan (4 chiếc) đã đặt hàng tiêm kích với phiên bản Su-30CM.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin Lenta, trang chuyên đưa tin về tình hình kinh tế, chính trị, quân sự và các thông tin liên quan đến tình hình các nước trong không gian hậu Xô Viết.